Thứ Bảy, 19/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Dubai – Du lịch tự túc cần biết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dubai - Du lịch tự túc cần biết

Nhóm tư vấn Công ty du lịch Lạc Hồng Viễn Du

Dubai - Du lịch tự túc cần biết
Quảng bá lễ hội mua sắm 2012 ở Dubai.

(TBKTSG Online) - Dubai là một "vương quốc" đặc biệt so với các quốc gia Hồi giáo khác trên thế giới; đồng thời với nếp sống theo lề luật nghiêm ngặt của Hồi giáo, người dân nơi đây được hưởng thụ những thành quả khoa học tân tiến nhất nâng cao chất lượng sống của họ. Du khách đến Dubai, nhất là những người tự túc du lịch cần biết thêm đôi điều về vùng đất này.

>>> Kỳ 1: Bubai - Điểm đến hấp dẫn.
>>> Kỳ 2: Dubai - Những thông tin cần biết.
>>> Kỳ 3: Mua sắm ở Dubai.

- Ở Dubai, tôn giáo nào phổ biến? Tôi thấy các tour du lịch thường hay dẫn khách tham quan các đền thờ Hồi giáo, trong đó có đền thờ Hồi giáo Jumeirah. Xin cho tôi biết sơ qua về đền thờ Hồi giáo này, đền thờ này có khác với các thánh đường Hồi giáo ở Malaysia hay không?

Thánh đường Hồi giáo Jumeirah.

- Ở Dubai, tôn giáo phổ biến là đạo Hồi. Jumeirah Mosque là thánh đường lớn nhất Dubai với kiến trúc vô cùng độc đáo, được xem là điển hình của phong cách kiến trúc Hồi giáo hiện đại và là một trong những điểm tham quan nổi tiếng và được du khách ghé thăm nhiều nhất khi đến Dubai.

Còn thánh đường Hồi giáo ở Malaysia hoàn toàn không phải là sự rập khuôn của kiểu thánh đường truyền thống Hồi giáo ở Arab mà đã có những biến đổi theo từng giai đoạn cho phù hợp với người bản xứ và dần dần trở thành truyền thống trong nền văn hóa của họ.

- Ở Dubai người dân giao tiếp bằng ngôn ngữ gì? Tôi biết tiếng Anh, đi du lịch Dubai tự túc có thuận tiện không?

- Mặc dù tiếng Ả Rập là ngôn ngữ chính thức được sử dụng nhưng tiếng Anh cũng là ngôn ngữ được sử dụng khá phổ biến ở Dubai. Nếu bạn chỉ nói được tiếng Anh thì đi du lịch Dubai cũng rất thuận tiện.

- Vào tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, việc ăn uống của du khách đến Dubai có bị ảnh hưởng gì không?

- Vào tháng Ramadan thì tất cả các nhà hàng, cafe, bar... ở Dubai cũng như trên toàn UAE sẽ đóng cửa vào ban ngày cùng với khoảng thời gian ăn kiêng của người Hồi giáo là từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Tuy nhiên, nhà hàng trong các khách sạn thì vẫn phục vụ bình thường.

Ban nhạc nữ American tại Dubai Shopping Festival 2012.

- Ở Dubai có các lễ hội nào đặc sắc? Thông thường, những lễ hội nào đặc biệt ở đây mà du khách nước ngoài không nên bỏ qua?

Khu bán hàng đại hạ giá tại Dubai Shopping Festival 2012.

- Dubai là nơi diễn ra các sự kiện thể thao quốc tế như Dubai World Cup (đua ngựa); Dubai Desert Golf Classic (đánh gôn)... và sự kiện đặc biệt thu hút hàng triệu lượt du khách khắp nơi là Dubai Shopping Festival (DSF - ngày hội mua sắm) kéo dài trong một tháng đầu năm mới (đầu năm nay diễn ra từ ngày 05/01 đến 05/02). Trong những ngày hội mua sắm, tất cả các cửa hàng kinh doanh áo quần thời trang và trang thiết bị điện, điện tử đều giảm giá bán xuống mức thấp nhất để biến Dubai thành một "thương hiệu" mua sắm và giải trí nổi tiếng trên thế giới. Trong ngày hội này có những cuộc diễu hành hoành tráng của các nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế…

- Xin cho biết một số điều cần lưu ý, những điều kiêng kị mà du khách cần biết khi đi du lịch ở Dubai, cũng như các vùng khác của Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.

- Khi đến các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất du khách cần lưu ý, tránh những điều có thể vô tình gây sự hiểu lầm đáng tiếc:

Tín đồ Hồi giáo không ăn thịt heo, uống rượu. Khi dùng hay mang theo những thức này bạn phải tránh không để họ trông thấy, để tránh bị cho là có ý chế giễu đạo Hồi.

Luật Sharia không cho phụ nữ tiếp xúc với nam giới không phải là người trong gia đình. Trên các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện, nam nữ phải ngồi riêng; đến sân bay phải dùng cửa riêng, bãi biển chia riêng biệt, đi đám ma thì nam trước nữ sau... Những điều này dù người nước ngoài cũng không được vi phạm.

Về ăn mặc, ở những nơi công cộng, nơi mua sắm, ăn uống, nhà hàng... không được phép mặc quần áo ngắn. Nam giới phải mặc quần dài và không được phép đeo dây chuyền ở nơi công cộng.

Trong tháng chay Ramadan, các tín đồ Islam, kể cả trẻ em, phải nhịn ăn suốt từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Lúc ấy, người ngoại đạo không được ăn uống nơi công cộng hay trước mặt người Hồi giáo, dù chỉ là một viên kẹo the vì những việc đó bị coi là khiêu khích những người đang chay tịnh.

Công ty du lịch Lạc Hồng Viễn Du

89 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM

ĐT: (84.8) 3948 3270, 3948 3271, 3948 3272 - Fax: (84.8) 3948 3276

Email: lahovidu@hcm.vnn.vn - Website: lachongvoyages@vnn.vn

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới