Gần 30 nước chống thuế phát thải hàng không của EU
Phúc Minh
![]() |
Bắc Kinh cấm các hãng hàng không Trung Quốc tham gia chương trình mua bán hạn ngạch phát thải carbon của EU. Ảnh: Airbus |
(TBKTSG Online) - Đại diện 26 nước ngày 22-2 tập trung tại thủ đô Moscow (Nga) để xem xét thực hiện các biện pháp trả đũa việc thu thuế phát thải carbon đối với ngành hàng không của Liên minh châu Âu (EU).
>> Trung, Mỹ cấm hãng hàng không tham gia thuế carbon của EU
Các nước này bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Mỹ... Các bên phản đối lập luận EU không có quyền đánh thuế trên chuyến bay của các hãng hàng không không thuộc EU hạ cánh hoặc cất cánh từ EU.
Tháng 12-2011, Tòa án tư pháp châu Âu phán quyết EU có quyền thu thuế phát thải carbon của các chuyến bay cất cánh và hạ cánh tại khu vực này.
Theo quy định, chuyến bay của hãng hàng không nào phát thải lượng carbon vượt qua hạn ngạch cần mua giấy phép, qua đó khuyến khích các hãng hàng không giảm lượng khí thải carbon.
Phía Trung Quốc nói thuế phát thải carbon sẽ khiến các hãng hàng không Trung Quốc tăng chi phí 120 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc đã cấm các hãng hàng không của nước này tham gia chương trình mua bán hạn ngạch khí thải carbon theo quy định của EU.
Quốc hội Mỹ cũng đã bỏ phiếu thông qua việc cấm các hãng hàng không Mỹ tham gia chương trình mua bán hạn ngạch khí thải carbon của EU.
Tuy nhiên, hãng hàng không của các nước EU nếu không làm theo quy định có khả năng bị thu giữ máy bay bay vào EU.
Các chuyên gia cho rằng việc trả đũa của các nước có thể gây ra một cuộc chiến tranh thương mại.
(theo BBC)