(KTSG Online) - Trong tuần từ ngày 14 đến 20-4, giá cà phê phục hồi sau ba tuần giảm liên tiếp với Arabica tăng gần 5% và Robusta hơn 3%, nhờ nguồn cung giảm, nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ tăng và tỷ giá Real cao làm giảm xuất khẩu từ Brazil.
- Cần tỉnh táo khi kinh doanh cà phê cuối năm
- Đề xuất Mỹ miễn trừ thuế đối với thủy sản, điều, cà phê, tiêu

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, trong tuần giao dịch từ 14 đến 20-4, giá của nhiều mặt hàng thuộc nhóm năng lượng và nguyên liệu công nghiệp đã tăng trở lại, đặc biệt là dầu thô, dầu ít lưu huỳnh, xăng RBOB và cà phê. Kết thúc tuần, chỉ số MXV-Index tăng 0,42%, đạt 2.177 điểm, baochinhphu.vn đưa tin.
Trong đó, giá cà phê Arabica và Robusta đồng loạt tăng sau ba tuần giảm liên tiếp. Loại Arabica chốt ở 8.278 đô la Mỹ/tấn, tăng 4,98% còn Robusta đạt 5.253 đô la Mỹ/tấn, tăng 3,02%.
Theo MXV, giá cà phê đã phục hồi đáng kể sau giai đoạn chịu ảnh hưởng từ thuế quan, nhờ các yếu tố cơ bản hỗ trợ. Hội đồng xuất khẩu cà phê của Brazil (Cecafe) cho biết, xuất khẩu cà phê Conillon (Robusta) của Brazil trong tháng 3 chỉ bằng 61% so với tháng 2 và giảm hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Báo cáo xu hướng dữ liệu cà phê quốc gia (NCDT) trong tuần cho thấy cà phê đã vượt qua thức uống đóng chai, trở thành đồ uống được tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ với mức trung bình 3 cốc/ngày. Bên cạnh đó, tỷ giá Real so với đô la Mỹ tăng 6,1% từ đầu năm đến nay, điều này đã làm giảm khả năng xuất khẩu cà phê của Brazil.
Theo chỉ số COT Arabica trên sàn sàn ICE New York công bố ngày 15-4, vị thế ròng của nhóm quỹ đầu cơ (Managed Money) tiếp tục giảm 6.841 lô, xuống còn 35.243 lô. Trong đó, bên mua giảm 8.275 lô so với tuần trước, tương đương mức giảm hơn 18%.
Ghi nhận trên sàn ICE ngày 17-4, tồn kho biến động nhẹ, Arabica tăng 1,05%, đạt 795.588 bao; Robusta duy trì ở mức thấp với 4.272 lô so với mức cao 4.414 lô vào ngày 25-3.
Tại thị trường trong nước, sáng nay (21-4), giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên dao động từ 129.000-129.700 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm qua nhưng giảm 3.500-4.000 đồng/kg so với ngày 17-4.
Trước đó, trong chuyến công tác của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tại Mỹ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung đề xuất Bộ Nông nghiệp Mỹ miễn trừ thuế cho một số mặt hàng nông thủy sản thiết yếu, không cạnh tranh trực tiếp như thủy sản, điều, tiêu, rau quả và cà phê.