(KTSG Online) - Giá dầu thế giới tiếp đà giảm hơn 1% trong phiên giao dịch đầy biến động ngày 7-5, trong bối cảnh xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy Mỹ có thể sớm nối lại hoạt động hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz ngay trong tuần này.
Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,21 đô la Mỹ (tương đương 1,2%) và chốt phiên ở mức 100,06 đô la/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 27 xu (0,28%) xuống mức 94,81 đô la/thùng, TTXVN đưa tin.
Trước đó trong cùng phiên, cả hai loại dầu tiêu chuẩn này từng có thời điểm sụt giảm tới 5 đô la/thùng nhờ tâm lý lạc quan về đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, giá dầu đã bật tăng nhẹ trở lại sau giờ giao dịch chính thức do hãng tin Fars của Iran báo cáo về các vụ nổ gần thành phố Bandar Abbas.

Về các nỗ lực ngoại giao, giới chức cho biết phía Mỹ và phía Iran đang tiến gần tới một bản ghi nhớ ngắn hạn nhằm ngừng bắn, song vẫn để ngỏ những vấn đề gây tranh cãi nhất. Giới quan sát nhận định hai bên đang tập trung vào một bản ghi nhớ ngắn hạn hơn là một thỏa thuận hòa bình toàn diện.
Các chuyên gia phân tích cho hay nếu thỏa thuận này được xác nhận, giá dầu Brent có thể nhanh chóng hạ nhiệt về vùng 80-90 đô la/thùng. Ngược lại, nếu đàm phán đổ vỡ, giá "vàng đen" sẽ lập tức vọt lên trên 120 đô la/thùng.






