(KTSG Onnline) – Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam và Thái Lan cùng giảm trong khi gạo của Ấn Độ đứng im ở mức thấp nhất trong hơn 9 năm.
- Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan xuống mức thấp nhất trong gần 18 năm
- Tính toán của Philippines và kịch bản cho gạo Việt

Giá gạo trắng 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam được chào bán 420-435 đô la Mỹ/tấn hôm 16-10, đánh dấu mức thấp nhất trong gần 2 tháng và giảm so với mức 440-465 đô la/tấn vào tuần trước, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam.
“Nhu cầu gạo trên thị trường quốc tế rất yếu, đặc biệt là sau khi Philippines công bố kế hoạch gia hạn lệnh tạm dừng nhập khẩu gạo”, một thương nhân ở TP. Hồ Chí Minh nói đồng thời cho biết thêm giới chức trách khuyến khích các nhà xuất khẩu tích trữ gạo và tìm thị trường mới để bù đắp cho khoảng trống nhu cầu từ Philippines.
Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, nước này sẽ kéo dài lệnh tạm ngừng nhập khẩu gạo thêm ít nhất 30 ngày sau khi thời hạn áp dụng lệnh này trong 60 ngày kết thúc vào cuối tháng Mười. Động thá này nhằm nông dân địa phương, những người chứng kiến giá lúa giảm mạnh trong mùa thu hoạch cao điểm.
Hoạt động nhập khẩu gạo của Philippines dự kiến sẽ được nối lại trong thời gian ngắn vào tháng 1-2026 với khối lượng khoảng 300.000 tấn, sau đó Philippines ngừng nhập khẩu trong 3 tháng từ tháng Hai đến tháng Tư để giúp ổn định giá lúa tại ruộng trong nước.
Tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% xuất khẩu đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 10-2007, được chào bán với giá 335-340 đô la /tấn trong tuần này, giảm so với mức 340 đô la/tấn vào tuần trước.
"Khách hàng chỉ mua những gì cần thiết", một thương nhân tại Bangkok nói và cho biết thêm chưa có bất kỳ thỏa thuận lớn nào về xuất khẩu gạo Thái Lan.
Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan (TREA) gần đây báo cáo xuất khẩu gạo đang trên đà đạt hoàn thành mục tiêu 7,5 triệu tấn trong năm nay nhưng giá trị xuất khẩu dự kiến giảm 40% so với năm ngoái.
Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 340-345 đô la /tấn, mức thấp nhất kể từ giữa năm 2016 và không đổi so với tuần trước,
Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ giao dịch ở mức 360-370 đô la/tấn, cũng không thay đổi so với tuần trước.
Nhu cầu từ cả khách hàng ở Á và châu Phi vẫn yếu vì họ không vội mua và đang chờ giá chạm đáy, một thương nhân có trụ sở tại thành phố Mumbai cho biết.
Trong khi đó, giá gạo nội địa tại Bangladesh tăng 15% trong năm qua mặc dù có một vụ mùa bội thu. Những người trong ngành cho rằng nguyên nhân của sự tăng giá này là do chi phí đầu vào cao, sự thao túng thị trường của các thương lại và tình trạng kém hiệu quả trong lưu trữ, thu mua và phân phối.
Theo Reuters