Thứ Năm, 5/03/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Giá xăng tăng hơn 2.000 đồng/lít

Bình Dương

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Từ 15 giờ chiều nay (5-3), Liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh tăng giá bán lẻ với các mặt hàng xăng. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.926 đồng lên 21.449 đồng/lít còn xăng RON95-III tăng 2.189 đồng lên 22.340 đồng/lít.

Bên cạnh đó, đa số mặt hàng dầu được chỉnh tăng giá. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 3.758 đồng lên 23.037 đồng/lít, dầu hỏa tăng 7.132 đồng/lít lên 26.601 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.807 đồng lên 17.496 đồng/kg.

Dưới tác động của diễn biến phức tạp trên thế giới, đặc biệt là xung đột leo thang ở Trung Đông đang ảnh hưởng tới thị trường năng lượng, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc để ổn định thị trường nội địa.

Cơ quan này yêu cầu lực lượng quản lý thị trường theo dõi sát cung - cầu, giá bán, phát hiện sớm các bất thường như găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nguồn cung đứt quãng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu và bình ổn giá cả trong nước.

Theo Tiến sĩ Adeel Ahmed, giảng viên Kinh tế, Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam, căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz, có thể nhanh chóng đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh.

Tuyến hàng hải này vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương gần 1/5 nguồn cung toàn cầu. Vì vậy, chỉ cần xuất hiện nguy cơ gián đoạn, thị trường đã phản ứng mạnh.

Ngay cả khi không xảy ra phong tỏa hoàn toàn, các rủi ro như tấn công tàu chở dầu, đối đầu trên biển hay chi phí bảo hiểm vận tải leo thang cũng có thể làm suy giảm hiệu quả cung ứng, tạo thêm “phí bảo hiểm rủi ro” và đẩy giá dầu Brent đi lên.

Trên thị trường quốc tế, ngày 3-3, giá dầu bật tăng khoảng 8%, lên mức cao nhất kể từ năm 2024 trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông gia tăng, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu và khí đốt trong khu vực, theo Reuters. Diễn biến này cũng làm dấy lên lo ngại xung đột có thể kéo dài, gây áp lực lên nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Khoảng cách giá giữa dầu Brent và WTI nới rộng lên 8 đô la Mỹ một thùng - mức cao nhất kể từ tháng 11-2022. Các nhà phân tích cho rằng khi chênh lệch vượt 4 đô la Mỹ một thùng, xuất khẩu dầu thô của Mỹ thường hưởng lợi nhờ lợi thế cạnh tranh về giá.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới