(KTSG Online) - Theo Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước tính đến ngày 30-6 ước đạt 268.100 tỉ đồng, bằng 32,5% kế hoạch Thủ tướng giao. Kết quả này cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 (là mức 28,2%).
- Tiến độ giải ngân vốn giao thông ở TPHCM còn chậm, nguyên nhân do đâu?
- Thêm 12.000 tỉ đồng cho đầu tư công trung hạn

TTXVN đưa tin, từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính đã tham mưu nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Chẳng hạn lập 7 tổ công tác đặc biệt do lãnh đạo Chính phủ và các bộ trưởng làm tổ trưởng, trực tiếp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp.
Một trong những điểm đáng chú ý nữa là việc xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài. Hiện bộ đang tham mưu cho Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép mở rộng phạm vi áp dụng các cơ chế đặc thù, cũng như trình Bộ Chính trị các nguyên tắc, giải pháp để xử lý dứt điểm những “điểm nghẽn”.
Về công tác phân bổ, đến ngày 30-6, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ và giao kế hoạch chi tiết 817.800 tỉ đồng, đạt 98,7% tổng kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 342.900 tỉ đồng và vốn ngân sách địa phương là 474.800 tỉ đồng. Cả nước vẫn còn khoảng 9.700 tỉ đồng chưa được phân bổ chi tiết (bao gồm 8.200 tỉ đồng vốn trong nước và 1.500 tỉ đồng vốn nước ngoài).