(KTSG Online) - Trong một diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền tệ, giới đầu cơ lần đầu tiên bán khống ròng đô la Mỹ kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái.
Đó là dấu hiệu mới nhất cho thấy các chính sách thương mại và kinh tế gây bất ổn của Tổng thống Donald Trump đang làm lung lay niềm tin vào nền kinh tế Mỹ, khiến triển vọng đồng tiền dự trữ của thế giới xấu đi.

Theo dữ liệu cùa Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC), trong tuần kết thúc vào ngày 18-3, các nhà giao dịch đầu cơ (hay còn gọi là nhà giao phi thương mại) bán khống ròng đô la với tổng giá trị 932 triệu đô la.
Các nhà giao dịch này bao gồm gồm quỹ phòng hộ, quỹ quản lý tài sản và nhà giao dịch cá nhân mua bán đô la với mục đích kiếm lời, khác với nhà giao dịch thương mại như các tổ chức tài chính, doanh nghiệp sử dụng hợp đồng đô la tương lai để bảo vệ rủi ro tỷ giá.
Đây là tuần đầu tiên, đô la bị bán ròng trên thị trường tương lai Mỹ kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Dữ liệu này cũng đánh dấu sự đảo ngược so với giữa tháng 1 khi các nhà giao dịch nắm giữ các vị thế mua ròng lên đến 34 tỉ đô la với kỳ vọng đồng bạc xanh sẽ tăng giá khi nền kinh tế Mỹ mạnh lên nhờ các chính sách thương mại và kinh tế của ông Trump.
Tuy nhiên, diễn biến thực tế khác xa với mong đợi này, với triển vọng tăng trưởng của Mỹ đang xấu đi do áp lực lạm phát đang gia tăng và tâm lý người tiêu dùng Mỹ trở nên bi quan trước các đòn thuế dồn dập và khó lường của ông Trump.
“Chiến lược đầu tư ăn theo chính sách của ông Trump đã sụp đổ. Việc triển khai chính sách thuế quan hỗn loạn đã dẫn đến tình trạng không chắc chắn và làm thay đổi cảm nhận tích cực trước đây của thị trường về tác động chính sách này đối với nền kinh tế, lạm phát và xu hướng lãi suất của Mỹ”, Paresh Upadhyaya, giám đốc bộ phận chiến lược tiền tệ và thu nhập cố định của công ty quản lý tài sản Amundi US nói.
Từ kỳ vọng tích cực hồi đầu năm về nền kinh tế Mỹ, thị trường giờ đây đối mặt với sự không chắc chắn, lạm phát gia tăng và rủi ro chiến tranh thương mại, đẩy đồng đô la vào thế bất lợi.
Khi bước sang năm 2025, nhiều nhà chiến lược tiền tệ ở Phố Wall dự đoán đồng đô la sẽ mạnh hơn, ít nhất là trong nửa đầu năm nhờ tác động tích cực từ chính sách của ông Trump đối với nền kinh tế Mỹ và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất ở mức hạn chế.
Nhưng nỗi lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ đã củng cố kịch bản Fed sẽ tiến hành 3 đợt giảm lãi suất trong năm nay. Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị đồng bạc xanh so với rổ 6 ngoại tệ mạnh, tăng nhẹ trong tuần này nhưng đang đến hiệu suất hàng tháng tệ nhất kể từ cuối năm 2023.
Trong báo cáo hôm 19-3, các nhà chiến lược gia của ngân hàng Deutsche Bank cho biết, kỳ vọng đô la mạnh lên nhờ chính sách thương mại của Trump đang dần tan biến.
Trong khi đó, các nhà chiến lược của ngân hàng Credit Agricole CIB giảm triển vọng tăng giá của đô la với nhận định cuộc chiến thương mại toàn cầu do Mỹ phát động, cùng với làn sóng ở khu vực công và chính sách hạn chế nhập cư sẽ gây tổn hại đến tăng trưởng của Mỹ. Điều này dẫn đến tâm lý tiêu cực về đồng đô la.
Theo Brad Bechtel, giám đốc toàn cầu về ngoại hối của ngân hàng Jefferies, các nhà đầu cơ đã quá hào hứng mua đô la vào đầu năm nay vì tin tưởng chính sách của ông Trump sẽ thúc đẩy kinh tế Mỹ.
Nhưng giờ đây, giới chuyên gia và nhà đầu tư đặc biệt lo ngại về mức thuế 25% mà Tổng thống Trump sẽ triển khai với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico vào gày 2-4 tới. Mức thuế này gây rủi ro mặt kinh tế vì có thể dẫn đến hành động trả đũa, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và làm giảm xung lực tăng trưởng thương mại toàn cầu.
Theo Bloomberg