Thứ Tư, 18/03/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Gỡ chính sách thuế để dân hết ‘lo không ngủ được’

Nguyễn Hòa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) - Theo số liệu từ Bộ Tài chính, đến cuối năm 2024, cả nước có 3,6 triệu hộ kinh doanh được quản lý thuế, trong đó gần 2 triệu hộ nộp thuế khoán. Theo quy định mới, từ 1-1-2026, cơ quan thuế sẽ chấm dứt thu thuế khoán với hộ kinh doanh và chuyển sang quản lý theo tự kê khai, nộp thuế.

Tháng 10 vừa qua, khi cho ý kiến về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội, đã lưu ý doanh thu kê khai theo hóa đơn sẽ cao hơn mức khoán hiện hành, khiến tăng gánh nặng thuế của các hộ, cá nhân kinh doanh. Ông đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá tác động sự thay đổi nghĩa vụ thuế để hộ kinh doanh không bị ảnh hưởng lớn.

Cuối tuần qua, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi). Theo đó, Bộ này kiến nghị Chính phủ điều chỉnh tăng mức doanh thu không nộp thuế đối với hộ kinh doanh từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm.

Trong quá trình chuyển đổi thuế, các hộ kinh doanh vẫn còn không ít nỗi lo cần được hỗ trợ tháo gỡ. Tại một cuộc hội thảo bồi dưỡng kiến thức về thuế, hóa đơn điện tử và các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi thuế khoán sang kê khai do Hiệp hội Y học TPHCM tổ chức hôm 29-11, một bác sĩ cho biết, bà “lo không ngủ được mấy tháng nay” không phải vì sợ đóng thuế mà do quy định thuế mới khiến những người làm phòng khám “nhức não” quá.

Vị nữ bác sĩ này cho biết thêm, các phần mềm thuế viết chung khiến cho mọi ngành đều “mặc chung một chiếc áo” dẫn đến nhóm đặc thù như phòng khám không sử dụng được. Bà đề xuất ngành thuế và nhà cung cấp giải pháp nên đi khảo sát các phòng khám và viết ra ứng dụng thí điểm sau đó cho chạy thử nếu vận hành trơn tru thì mới áp dụng đồng loạt (1).

Cách đó vài ngày trong một chương trình tư vấn thuế cho tiểu thương tại TPHCM, nhiều hộ kinh doanh đã bày tỏ lo lắng về việc xử lý lượng hàng tồn kho không có hóa đơn chứng từ khi chuyển đổi lên hộ kê khai. Một số hộ kinh doanh đang còn lượng lớn hàng tồn kho được mua từ các nguồn nhỏ lẻ trước đây, không có hóa đơn chứng từ nên không thể bán cho tổ chức, doanh nghiệp vì không thể xuất hóa đơn. Họ cho biết hiện giờ không biết làm sao xác minh cho đúng quy định là hàng đạt chuẩn để có thể bán cho công ty, xí nghiệp (2).

Có thể thấy điểm chung qua nỗi lo này của người đóng thuế là họ đều gặp vướng mắc khi tuân thủ quy định thuế mới và cần được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế trong quá trình thực thi chính sách. Khi một bác sĩ phải “nhức não” và lo lắng đến mất ngủ thì các tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ còn lúng túng hơn nữa, trong khi thời hạn áp dụng đã gần kề.

Các điều chỉnh về mức thuế để giảm tác động đến doanh thu đã được tháo gỡ phần nào theo đề xuất của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn còn nhiều việc phải làm để giúp người dân ngủ ngon. Một chính sách thuế dễ hiểu, dễ tuân thủ, chi phí thực thi thấp là mục đích cuối cùng mà mọi thay đổi đều phải hướng đến.

-----------------------------

(1) https://tuoitre.vn/bac-si-noi-lo-khong-ngu-duoc-sau-quy-dinh-bo-thue-khoan-voi-ho-kinh-doanh-20251129191747236.htm
(2) https://tuoitre.vn/ho-kinh-doanh-lo-lang-voi-hang-ton-kho-202511270831432.htm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới