Lực đẩy lớn nhất của thị trường khu Tây TPHCM suốt những năm qua là sự hiện diện loạt dự án hạ tầng vốn đầu tư hàng tỉ đô la Mỹ. Các tuyến quốc lộ, cao tốc, metro… “nối đuôi nhau” về đích hoặc sắp triển khai khiến khoảng cách di chuyển từ khu vực phía Tây vào trung tâm TPHCM (cũ) trở nên “rộng lối”.
Đáng nói, dấu ấn của các tuyến hạ tầng này không chỉ nằm ở sự thuận tiện trong kết nối liên vùng mà hơn hết tạo hành lang phát triển kinh tế - xã hội, tác động trực tiếp đến bộ mặt đô thị cũng như thị trường bất động sản khu vực.
Tuyến Vành đai 3 TPHCM đang thi công gấp rút để thông xe kỹ thuật từng đoạn vào ngày 19-12 tới, và toàn tuyến vào đầu năm 2026, trở thành cú hích hạ tầng được mong đợi nhất ở giai đoạn này. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỉ đồng, chạy qua TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh, trong đó đoạn qua Tây Ninh dự kiến hoàn thành đầu năm 2026, kết nối nhanh từ khu vực phía Tây đến trung tâm TPHCM, thúc đẩy sự hình thành các đô thị vệ tinh.
Dự án Vành đai 4, đoạn qua Tây Ninh đang trong giai đoạn đầu tư. Đoạn tuyến dài khoảng 40 km, đi qua các huyện Đức Hòa, Bến Lức và Cần Đước. Dự án có vốn đầu tư hơn 120.000 tỉ đồng này hoàn thành sẽ rút ngắn 40% thời gian di chuyển giữa Tây Ninh vào trung tâm TPHCM và đi các tỉnh lân cận.
Bên cạnh đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành vốn đầu tư gần 30.000 tỉ đồng sẽ hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm 2026 cũng là cú hích hạ tầng cho khu Tây TPHCM, khi thời gian di chuyển từ khu vực này đến sân bay Long Thành ước tính có thể chỉ còn khoảng một giờ đồng hồ.
Hiện gần 30km/57km tại huyện Bến Lức, Cần Giuộc (cũ) đến Nhà Bè (TPHCM cũ) đã được thông xe. Trong đó, đoạn 21km nối từ nút giao đường cao tốc TPHCM - Trung Lương đến cảng Hiệp Phước sẽ tạo thành hành lang kết nối thuận lợi với khu vực miền Tây.

Mới đây, “siêu nút giao” Mỹ Yên – công trình tại Bến Lức (Tây Ninh) kết nối 3 tuyến đường cao tốc trọng điểm là TPHCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành và đường Vành đai 3 đang dần về đích, trở thành điểm nhấn hạ tầng cho khu Tây TPHCM.
Trong tương lai, khi tuyến Vành đai 3 hoàn thành và cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn bộ, nút giao Mỹ Yên trở thành một trong những đầu mối giao thông lớn bậc nhất khu Tây TPHCM, kết nối dễ dàng đi các khu vực.

Bên cạnh đó, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lên 6 – 8 làn xe giúp tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của toàn khu vực phía Nam. Dự án có vốn đầu tư sơ bộ gần 40.000 tỉ đồng.
Chưa kể, đại lộ Võ Văn Kiệt, TPHCM được quy hoạch mở rộng và kéo dài đến khu công nghiệp Hải Sơn - Tân Đô (huyện Đức Hòa, Tây Ninh). Đoạn đường này, khi hoàn thành, sẽ kết nối trực tiếp với đường Lê Khả Phiêu ở Bến Lức, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông và phát triển kinh tế khu vực.
Việc quy hoạch tuyến metro số 3A (Bến Thành - Tân Kiên) dài 19,6km, tổng vốn đầu tư gần 2,88 tỉ đô la Mỹ cũng trở thành cú hích hạ tầng được quan tâm. Khi hoàn thành, tuyến này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ khu Tây vào trung tâm thành phố chỉ còn khoảng 20 phút.
Một hạ tầng trọng điểm của khu Tây không thể không nhắc đến dự án mở rộng QL50 sắp về đích sau 2 năm thi công. Ban Giao thông đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ công trình trước ngày 31-12. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực giao thông, tạo động lực thúc đẩy liên kết kinh tế giữa TPHCM, Tây Ninh và các địa phương khu vực miền Tây.
Ngoài ra, việc mở rộng, nâng cấp các tuyến đường nội tỉnh như QL62, QL1A, QL22, 827E, 830C, 823D, ĐT.830C, xây dựng các cây cầu... tạo hệ thống giao thông liền mạch, dễ dàng kết nối phía Tây với các khu vực khác của TPHCM.
Trong kế hoạch phát triển của Tây Ninh từ nay đến năm 2030, tỉnh tiếp tục ưu tiên đầu tư 14 dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng và các trục động lực kinh tế. Việc liên tục đầu tư hạ tầng, đưa khu Tây trở thành nơi thu hút dự án lớn và dòng vốn nhà đầu tư đổ về.
“Điểm hẹn” dòng tiền cuối năm
Chia sẻ mới đây, bà Giang Huỳnh, Giám đốc Phòng Nghiên Cứu & S22M Savills TPHCM nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, bất động sản thấp tầng sẽ tiếp tục mở rộng ra các khu vực lân cận TPHCM dọc theo các tuyến hạ tầng trọng điểm. Đây chính là “điểm đến” dòng tiền đầu tư bền vững ở chu kỳ mới, nhất là khi nguồn cung tại TPHCM ngày càng thu hẹp.
Dữ liệu của CBRE Việt Nam cũng cho thấy, Tây Ninh đang dẫn đầu nguồn cung nhà phố, biệt thự, villa khi có gần 4.400 căn mở bán mới, cao gấp 33 lần so với nguồn cung mới tại TPHCM trong cùng giai đoạn.
Theo các vị này, ngoài yếu tố nguồn cung và quỹ đất dồi dào thì hạ tầng giao thông trở thành động lực quan trọng, thay đổi diện mạo khu vực phía Tây TPHCM: Vừa rút ngắn thời gian di chuyển, vừa gia tăng tính thanh khoản và thúc đẩy giá trị tài sản trong dài hạn.
Thực tế, suốt thời gian qua, bất động sản khu Tây TPHCM ghi nhận thanh khoản tích cực nhờ “sóng” hạ tầng. Đặc biệt các khu đô thị quy mô lớn được phát triển bởi các doanh nghiệp như Vinhomes, Nam Long, Phú Mỹ Hưng, Bim Group, Him Lam, Ecoparrk, MIK Group, T&T Group... nhận được sự quan tâm đáng kể từ người mua.

Ghi nhận cho thấy, dòng tiền cuối năm tiếp tục dịch chuyển về khu vực phía Tây TPHCM, hướng đến các dự án có vị trí gần các tuyến hạ tầng trọng điểm - yếu tố được nhà đầu tư đánh giá cao về khả năng sinh lời bền vững trong đầu tư.
Chẳng hạn, tại KĐT Waterpoint quy mô 355 héc ta của Nam Long, nhờ lợi thế kết nối trực tiếp cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, liền kề Vành đai 3, Vành đai 4, Bến Lức – Long Thành; cách Phú Mỹ Hưng và trung tâm TPHCM chỉ khoảng 30-45 phút di chuyển, cho nên các phân khu của dự án ra thị trường đều đón dòng vốn tích cực từ người mua, bao gồm cả nhà đầu tư phía Bắc.
Dự án KĐT này được khởi công từ năm 2018, đến nay nhiều phân khu hoàn thiện, loạt tiện ích - dịch vụ đi vào vận hành. Khi loạt hạ tầng trọng điểm tại khu vực bước vào giai đoạn hoàn thiện trong giai đoạn 2025-2027, tiềm năng tăng giá trị của dự án được đánh giá cao. Vào ngày 9-11 tới, chủ đầu tư Nam Long sẽ tổ chức sự kiện: “Bình minh rực sáng Tây Sài Gòn” tại 44B Lý Thường Kiệt, Cửa Nam, Hà Nội, thể hiện giá trị và cơ hội đầu tư, an cư bền vững trên thị trường khu Tây TPHCM.
Thực tế, suốt thời gian qua, Tây Ninh trở thành nơi “đất lành chim đậu” với loạt dự án bất động sản, đa dạng phân khúc từ đất nền, căn hộ đến nhà phố - biệt thự - villa trong các khu đô thị quy mô lớn. Sự góp mặt của các doanh nghiệp không chỉ là sự kì vọng, đó là cơ hội đã được nhìn nhận rất rõ ở một thị trường tiềm năng trong trung – dài hạn.
Theo chuyên gia CBRE, trong các tháng cuối năm 2025, 80% nguồn cung thấp tầng vẫn tập trung chủ yếu ở các khu vực vệ tinh TPHCM (chiếm 80%), trong đó Tây Ninh chiếm số lượng lớn. Tốc độ giãn dân nhờ động lực phát triển từ hạ tầng và sáp nhập tỉnh thành trở thành chất xúc tác khiến sức cầu và mặt bằng giá bán các khu vực này tiếp tục gia tăng. Dự kiến mức tăng giá bán sơ cấp trung bình trong ba năm tới đạt 9%- 11%/năm cho thị trường căn hộ và tăng 6%-12%/năm cho thị trường nhà phố, biệt thự.
Các chuyên gia cho rằng, xu hướng mở rộng không gian đô thị ra khu ven TPHCM sẽ còn tiếp diễn. Đây chính là cơ hội để thị trường bất động sản khu Tây TPHCM phát triển ăn theo, nhất là các khu đô thị được quy hoạch tiện ích bài bản, dư địa tăng trưởng còn lớn…
 