Thứ Tư, 17/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức quốc tế sẽ tụ hội tại Festival lúa gạo

Minh Anh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu gạo 4,4 tỉ đô la Mỹ qua 11 tháng, tăng 36,3%, về số lượng đạt gần 7,8 triệu tấn. Đây là những con số kỷ lục trong hoạt động xuất khẩu lúa gạo và những thông tin tích cực này lại được nối dài với việc gạo Việt Nam tiếp tục đạt giải gạo ngon nhất thế giới 2023. Và sắp tới, ngành lúa gạo sẽ có thêm cơ hội giới thiệu tiềm năng, thế mạnh sản xuất, chất lượng hạt gạo, tạo đà thúc đẩy cho thương mại tại Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023 diễn ra vào giữa tháng 12.

Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 14-12 tại Hậu Giang. Ảnh: Minh Anh

Tại Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023, sẽ có ký kết giữa Ngân hàng Thế giới (World Bank) với Chính phủ Việt Nam về những cam kết hỗ trợ thực hiện “Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030″. Đây là một trong những hoạt động đáng kỳ vọng sẽ diễn ra vào tháng 12 tới tại Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023 vừa được ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ NN&PTNT) chia sẻ tại buổi giới thiệu chuỗi sự kiện diễn ra sáng 1-12.

Cũng theo ông Anh Tuấn, từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2009 tới nay, đây là lần thứ 6 Festival ngành hàng lúa gạo diễn ra và là lần đầu tiên được nâng quy mô trở thành một Festival ngành hàng quốc tế. Tại sự kiện cũng sẽ diễn ra hàng loạt cuộc ký kết giữa cấp Bộ về vấn đề giống, các ký kết song phương với các nhà nhập khẩu

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết Festival năm nay sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 14-12 tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang thu hút 200 khách quốc tế đến từ hơn 39 quốc gia, vùng lãnh thổ. Có thể kể đến các nước nhập khẩu lúa gạo lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngoài ra, sự kiện còn quy tụ các quan chức Bộ Nông nghiệp một số nước trên thế giới, với khoảng 200 đại biểu quốc tế tham dự và phát biểu, tham luận tại các cuộc hội nghị, hội thảo.

“Đây là những chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia lúa gạo hàng đầu trong và ngoài nước, tỉnh Hậu Giang kỳ vọng thông qua Festival sẽ nhận được nhiều sáng kiến của các nhà khoa học giúp ngành lúa gạo Việt Nam phát triển bền vững”, ông Đồng Văn Thanh nói.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Trung, đây sẽ là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp, người nông dân có cơ hội được tiếp cận với những kiến thức sản xuất mới, các công nghệ mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại đang ứng dụng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng; đáp ứng yêu cầu số hóa ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới thông minh, bền vững. Từ đó, tạo ra những bước đi vững chắc, mang tính đột phá cho ngành lúa gạo Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của xu thế quốc tế mới.

Sự kiện cũng nhằm thực hiện Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 27-11 vừa qua.

Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), cho biết đề án này là thí điểm đầu tiên ở ĐBSCL, cũng như ở khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất lúa. Đề án sẽ có một số những chính sách thí điểm như về thị trường carbon, sản xuất tuần hoàn, khai thác đa giá trị trong sản xuất lúa với các chính sách cơ chế về đầu tư hoặc tín dụng với mục tiêu thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến lúa gạo.

Gạo Việt Nam đạt giải gạo ngon nhất tại The Rice Trader 2023

Liên quan đến cuộc thi The Rice Trader 2023 mà gạo Việt Nam vừa đạt giải, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết theo điều lệ của Cuộc thi thì từ năm 2022 đến nay, ban tổ chức không trao giải cho một giống cụ thể mà giải thưởng được dành cho gạo của một quốc gia. Như năm 2022, gạo Campuchia đạt giải Nhất; năm 2023, gạo Ấn Độ, Việt Nam và Campuchia nằm trong Top 3, trong đó, gạo Việt Nam được trao giải thưởng Gạo ngon nhất.

“Điều này có nghĩa là Ban tổ chức trao giải thưởng cho gạo Việt Nam, chứ không trao giải thưởng cho một giống gạo cụ thể nào của một doanh nghiệp nào đó”, ông Nguyễn Như Cường thông tin và cho biết Cục sẽ đề xuất Bộ NN&PTNT có phần thưởng tôn vinh cho các doanh nghiệp đã tham gia cuộc thi, do đã góp phần giúp Việt Nam đạt giải gạo ngon nhất tại Hội nghị Thượng đỉnh Lúa gạo quốc tế năm 2023 diễn ra tại Cebu, Philippines mới đây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới