Chủ Nhật, 29/09/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Hơn 250.000 người nộp hồ sơ đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp

Trúc Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo bản tin thị trường lao động Việt Nam quí 4-2023 vừa được công bố, khoảng thời gian này, cả nước có hơn 250.220 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng hơn 36.800 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có lượng người nộp hồ sơ nhiều nhất, tiếp theo là nhóm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, bán buôn và bán lẻ, xây dựng…

Người lao động làm việc tại một doanh nghiệp. Ảnh: HÙNG LÊ

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa công bố bản tin thị trường lao động Việt Nam quí 4-2023. Theo đó, cả nước có hơn 250.220 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Con số này giảm hơn 42.100 người so với quí 3, nhưng tăng hơn 36.800 người so với cùng kỳ năm 2022. Đây là thông tin được đăng tải trên trang web của cơ quan này.

Nếu xét theo nhóm ngành, có 5 nhóm ngành mà có lượng người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp lớn nhất gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm hơn 43% trong tổng số người đăng ký. Bên cạnh đó là nhóm hoạt động dịch vụ khác; nông nghiệp, lâm nghiệp, và thủy sản; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy; xây dựng.

Lượng người có quyết định được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong quí 4-2023 là hơn 255.470 người. Ngoài ra, hơn 5.000 người được hỗ trợ nghề, trên 609.000 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Nhóm lao động không có bằng cấp chứng chỉ vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, chiếm 64,5%; tiếp theo là lượng lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm 15,4%; 7,5% số người hưởng có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp…

Cơ quan này cũng đưa ra dự báo, trong quý 1-2024, một số ngành dự báo tăng thêm việc làm như sản xuất chế biến thực phẩm; sản xuất thiết bị điện; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan. Ngược lại, một số ngành dự báo sẽ giảm việc làm như hoạt động xây dựng chuyên dụng, sản xuất thiết bị điện…Tình trạng thiếu việc làm, mất việc vẫn có thể xảy ra.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới