(KTSG Online) - Trong bối cảnh Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân, nước này đã đề xuất đình chỉ hoạt động làm giàu urani và chuyển một phần dự trữ ra nước ngoài.

Hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã kết thúc. Ngoại trưởng Araghchi cho biết chưa ấn định thời điểm tiến hành vòng đàm phán thứ ba với Mỹ, trong bối cảnh hai bên sẽ tiếp tục xây dựng dự thảo văn bản cho một thỏa thuận tiềm năng trước khi xác định lịch họp tiếp theo.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 17-2 cho biết các cuộc đàm phán mới nhất với Mỹ đã nhất trí về một bộ nguyên tắc định hướng và lộ trình rõ ràng hơn, tạo cơ sở thúc đẩy tiến trình hướng tới một thỏa thuận. Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Ngoại trưởng Araghchi cho biết hai bên đã bắt đầu tiến trình hướng tới một thỏa thuận, song lưu ý rằng sẽ cần thời gian để thu hẹp khác biệt giữa lập trường hai bên.
Trước đó, Iran đã đề xuất đình chỉ hoạt động làm giàu urani và chuyển một phần dự trữ ra nước ngoài trong bối cảnh nước này đang tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran. Theo thông tin của báo The Wall Street Journal, một phần lượng urani làm giàu ở mức cao có thể được chuyển tới các nước thứ ba, trong đó có Nga. Các quan chức Iran cũng đang xem xét khả năng đình chỉ hoạt động làm giàu trong tối đa 3 năm.
Cuộc gặp ngày 17-2 diễn ra sau vòng đàm phán đầu tiên tổ chức tại thủ đô Muscat của Oman ngày 6-2, được hai bên đánh giá là “khởi đầu tích cực”, nhưng chưa đạt được đột phá rõ rệt.
Hôm 16-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gián tiếp tham gia đàm phán, đồng thời cảnh báo sẽ có hậu quả không mong muốn nếu như các bên không đạt được thỏa thuận. Tổng thống Donald Trump trước đó đã nhiều lần đe dọa sử dụng biện pháp quân sự đối với Iran liên quan đến các vấn đề nội bộ của nước này cũng như chương trình hạt nhân của Tehran. Trong khi Mỹ và các đồng minh châu Âu lo ngại Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, phía Tehran vẫn liên tục phủ nhận cáo buộc này.







