Thứ Bảy, 31/08/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Lo giá dầu cao đe dọa kinh tế toàn cầu, Mỹ hối thúc OPEC + tăng sản lượng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lo giá dầu cao đe dọa kinh tế toàn cầu, Mỹ hối thúc OPEC + tăng sản lượng

Chánh Tài

(KTSG Online) – Các trợ lý cấp cao của Tổng thống Joe Biden đang thúc giục Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh của tổ chức này, hay còn gọi là liên minh OPEC +, tăng sản lượng dầu để giúp kìm hãm cơn tăng giá xăng có thể thổi bùng lạm phát mà họ xem là mối đe dọa cho đà phục hồi kinh tế toàn cầu.

Lo giá dầu cao đe dọa kinh tế toàn cầu, Mỹ hối thúc OPEC + tăng sản lượng

Hôm 11-8, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Jake Sullivan ra tuyên bố chỉ trích các nước sản xuất dầu mỏ lớn của thế giới, bao gồm Saudi Arabia không bơm đủ sản lượng dầu để đáp ứng nhu cầu sau cao trào của cuộc khủng hoảng Covid-19 hồi năm ngoái.

OPEC+ đã dần khôi phục hoạt động sản xuất sau khi ký thỏa thuận cắt giảm sản lượng kỷ lục 10 triệu thùng ngày, tương đương 10% nhu cầu toàn cầu, vào tháng 4-2020. Tính đến tháng 7-2021, thỏa thuận cắt giảm sản lượng này chỉ con 5,8 triệu thùng/ngày.

Theo một thỏa thuận hồi tháng 7, OPEC+ sẽ tăng sản lượng thêm 400.000 thùng/ngày bắt đầu từ tháng 8 cho đến tháng 12-2021. Ông Jake Sullivan cho rằng mức tăng sản lượng này vẫn chưa đủ bù đắp cho mức giảm sản lượng lịch sử hồi năm ngoái của OPEC+. Ông nói: “Ở thời điểm quan trọng của đà phục hồi kinh tế toàn cầu, thỏa thuận tăng sản lượng đó là chưa đủ…OPEC+ phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ đà phục hồi này”.

Tuyên bố bất thường trên đang gia tăng sức ép của cộng đồng quốc tế lên liên minh OPEC+ giữa lúc Nhà Trắng nỗ lực ứng phó đà tăng giá của một loạt hàng hóa và các tắc nghẽn chuỗi cung ứng đang làm dấy lên mối ngại lạm phát.
Thông điệp của Nhà Trắng cũng cho thấy chuyển động mới trong mối quan hệ giữa Washington và OPEC kể từ thời kỳ cầm quyền của Donald Trump, người tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden.

Hồi tháng 4 năm ngoái, Trump đã phá vỡ phép tắc ngoại giao trong mối quan hệ giữa hai bên khi đe dọa dừng hậu thuận quân sự cho Saudi Arabia, nước lãnh đạo trên thực tế của OPEC, để yêu cầu OPEC giảm sản lượng dầu khi nhu cầu lao dốc do tác động của lệnh phong tỏa kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Giờ đây, chính quyền Tổng thống Joe Biden tìm cách giảm giá nhiên liệu ngay cả khi Mỹ muốn đóng vai trò dẫn dắt toàn cầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu bằng cách khuyến khích cuộc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo. ÔngSullivan nói giá dầu cao sẽ khiến giá xăng đắt đỏ, mà nếu không kiểm soát, có thể gây tổn hại đà bật dậy của kinh tế toàn cầu.

Hãng tin CNBC cho biết trong tuần này, các quan chức Nhà Trắng đã trao đổi vấn đề nguồn cung dầu đang thiếu hụt với các đại diện của Saudi Arabia , Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và một số thành viên khác của liên minh OPEC+

Một quan chức Nhà Trắng nói: “Tổng thống Joe Biden cho rằng giá xăng cao sẽ gây sức ép cho ngân sách chi tiêu của các hộ gia đình. Ông ấy muốn chính quyền phải sử dụng bất cứ công cụ nào đang có sẽ giải quyết chi phí xăng”.
Hồi tháng 5, giá bán lẻ xăng dầu ở Mỹ lần đầu tiên vượt mức 3 đô la/ gallon (3,78 lít) kể từ năm 2014 và hiện nay đang ở mức trung bình khoảng 3,18 đô la/gallon, cao hơn 1 đô la so với thời điểm này vào năm ngoái, theo Hiệp hội ô tô Mỹ.

Giá dầu Brent ở thị trường London đang giao dịch ở mức quan mức 70 đô la/thùng, thấp hơn so với mức hơn 77 đô la hồi đầu tháng 7 nhưng đã tăng gần 30% so với đầu năm ngoái. Cùng ngày, Nhà Trắng cũng chỉ đạo Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ (FTC) điều tra xem liệu có hành vi bất hợp pháp nào trên thị trường khiến giá xăng ở Mỹ tăng cao hay không.

Trong thư gửi cho Chủ tịch FTC, Brian Deese, Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Mỹ, Joe Biden, viết: “Trong mùa hè này, có sự chênh lệnh giữa giá dầu và giá bán lẻ xăng ở các trạm xăng”. Ông yêu cầu FTC sử dụng tất cả các công cụ sẵn có để giám sát thị trường xăng dầu ở Mỹ và chấn chỉnh bất cứ hành vi sai phạm nào.

Giá dầu cao, kéo theo cơn tăng giá cả của hàng loạt mặt hàng. Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng ở Mỷ tăng 5,4%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 8-2008. Lạm phát tăng cao trở thành vấn đề chính trị nóng bỏng ở Mỹ với các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa cáo buộc các chính sách chi tiêu tốn kémcủa Dân chủ đã đẩy tăng giá cả hàng hóa, bao gồm giá xăng.

Trong tuần này, Thượng viện Mỹ, nơi phe Dân chủ đang nắm quyền kiểm soát đã tán thành gói chi tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỉ đô la và gói ngân sách 3.500 tỉ đô la để tăng chi tiêu cho các dịch vụ gia đình, các chương trình y tế và khí hậu.

Theo Reuters, CNBC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới