Thứ Hai, 9/02/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Một sáng kiến hữu ích của phường Bình Trưng

Kinh tế Sài Gòn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) - Báo Thanh Niên đưa tin Bình Trưng là phường đầu tiên ở TPHCM chấp thuận cho xây dựng tạm trên đất trống, đất để hoang trên địa bàn phường các công trình phục vụ hoạt động thể dục thể thao như sân pickleball, sân bóng đá, sân cầu lông, sân bóng rổ, nhà tập gym... để kinh doanh có thời hạn.

Các khu đất này thuộc các dự án phát triển bất động sản, có tổng diện tích hơn 170 héc ta, nhưng vì nhiều lý do nên vẫn còn bỏ trống; hoặc đất của người dân sử dụng nhưng chưa xây dựng do vướng quy hoạch, chưa hoàn thiện pháp lý sử dụng đất...

Đây là một sáng kiến hữu ích của phường Bình Trưng, vì đất đai để hoang hóa thì hầu như không mang lại giá trị gì cho xã hội, nhưng nếu được đưa vào sử dụng cho mục đích kinh doanh - dù chỉ là tạm thời - thì chính là đóng góp cho phát triển kinh tế, tạo ra sức mua, việc làm và tăng thêm nguồn thu thuế cho Nhà nước. Đồng thời, đây cũng là cách để UBND phường Bình Trưng thực hiện chủ trương chống lãng phí của Đảng và Chính phủ.

Một điểm cần lưu ý, nếu chiếu theo các quy định hiện hành thì việc phường Bình Trưng cho phép xây dựng công trình tạm trên đất trống để kinh doanh, nhất là với những khu đất trống chưa hoàn thiện pháp lý sử dụng đất hoặc vướng quy hoạch, cũng có thể gọi là quyết định mang tính “phá rào”. Khi mà tình trạng “không dám làm vì sợ sai” vẫn còn rất phổ biến nơi cán bộ công chức hiện nay, đây là quyết định dũng cảm và rất đáng ghi nhận của lãnh đạo UBND phường Bình Trưng.

Hiện nay Việt Nam đang nỗ lực để có được mức tăng trưởng kinh tế đột phá, với mục tiêu tăng trưởng cho năm 2026 là từ 10% trở lên. Sáng kiến của UBND phường Bình Trưng chính là đã góp một phần nhỏ vào nỗ lực chung của cả nước để đạt mục tiêu này. Nhưng nếu sáng kiến nhỏ bé này được nhân rộng ra cho cả TPHCM, thậm chí là cả nước để hàng chục ngàn héc ta đất cũng như hàng chục ngàn nhà đất công đang bị bỏ hoang được đưa vào sử dụng cho mục đích kinh doanh thì hiệu quả mang lại sẽ không còn là nhỏ bé nữa.

Nền kinh tế Việt Nam phát triển và có được thành quả như ngày hôm nay cũng nhờ có những sáng kiến mang tính đột phá, vượt ra khỏi khuôn khổ tư duy, quan điểm và luật lệ hiện hữu. Đột phá đầu tiên đến từ Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Kim Ngọc vào năm 1966-1967 với quyết định giao ruộng khoán cho từng hộ nông dân, hay còn gọi là Khoán 10.

Với TPHCM là sáng kiến “xé rào” của Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt vào cuối thập niên 1970 của thế kỷ trước để mua gạo cứu đói cho dân thành phố, khởi đầu cho quá trình xóa bỏ ngăn sông cấm chợ. Tiếp đến là công cuộc đổi mới vào năm 1986, chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, mở cửa để đón đầu tư nước ngoài.

Kinh nghiệm ở quá khứ đó cho thấy, để kinh tế Việt Nam có được bước phát triển đột phá trong thập kỷ tới thì phải có những sáng kiến mang tính đột phá. Nói cách khác, lãnh đạo các cấp, các ngành cần phải biết đón nhận những ý tưởng vượt ra khỏi khuôn khổ tư duy, quan điểm và luật lệ hiện hữu, để từ đó rút kinh nghiệm và thiết kế được hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển thì mới có hy vọng tạo ra khác biệt.

1 BÌNH LUẬN

  1. Bác Võ Văn Kiệt là người lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược nhìn xa trông rộng dám làm những chuyện chưa có ai dám làm. Chẳng hạn đường dây 500 kv dài 1487 km, trong thời điểm đó dù là những quốc gia phát triển cũng chỉ dám làm đường dây 500 km. Và đường dây 500 kv này đã góp phần rất lớn vào sự phát triển nền kinh tế Việt Nam. Hay kênh T5 đã góp phần đưa Việt Nam từ một nước thiếu gạo trở thành một quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Quan trọng nhất là Bác trân trọng người tài, lắng nghe ý kiến của những người tài và dám áp dụng, đây là tố chất của người lãnh đạo tài giỏi biết sử dụng người tài.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới