(KTSG Online) - Hôm 25-5 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) đến 9-7.
- Số thương vụ M&A toàn cầu xuống mức thấp kỷ lục 20 năm do thuế đối ứng
- Thuế đối ứng và bài toán tái định vị trong thu hút FDI

Trước đó ông Trump dọa sẽ áp thuế mạnh ngay từ ngày 1-6 vì cho rằng các cuộc đàm phán với EU liên quan đến các mức thuế trước đó của ông "sẽ không đi đến đâu cả"..
Ông Trump cho biết ông và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen đã có một cuộc điện đàm “rất tốt đẹp”, dẫn đến quyết định hoãn việc áp thuế dự kiến có hiệu lực vào ngày 1-6.
Bà Von der Leyen nói muốn bắt đầu đàm phán một cách nghiêm túc và đề nghị dời thời hạn sang ngày 9-7. Ông cũng tiết lộ hai bên dự kiến sẽ sớm gặp mặt để thảo luận nhằm tìm kiếm khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại.
Động thái này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong lập trường của ông Trump, khi chỉ mới hôm 23-5, ông khẳng định không thỏa thuận với EU và nhấn mạnh mức thuế 50% sẽ được triển khai vào đầu tháng 6. Đây là mức thuế đối ứng, được ông công bố sau khi từng đưa ra mức 20% vào tháng 4, vốn cũng đã bị tạm hoãn trước đó.
Theo bà Ursula von der Leyen, EU và Mỹ có mối quan hệ thương mại chặt chẽ và quan trọng trên thế giới. Châu Âu sẵn sàng đẩy nhanh tiến trình đàm phán. Để đạt được một thỏa thuận tốt, EU cần thêm thời gian đến ngày 9-7.
Vị tổng thống Mỹ lâu nay vẫn thể hiện quan điểm cứng rắn với các rào cản thương mại phi thuế quan, điều ông nhiều lần chỉ trích là bất công với Mỹ, cũng như với những đối tác có thặng dư thương mại lớn với Washington.
Theo số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, năm ngoái, nước này ghi nhận mức thâm hụt thương mại lên đến 236 tỉ đô la Mỹ với EU.
Trước đó, ông Trump cũng cho biết “có xu hướng đồng tình” với phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent rằng không nhất thiết phải đưa ngành dệt may quay trở lại Mỹ, cần cân nhắc hiệu quả và thực tế của ngành sản xuất trong nước.
Theo CNN, Reuters