(KTSG Online) - Ngày 30-5 (theo giờ địa phương) Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tăng gấp đôi mức thuế đối với thép nhập khẩu vào Mỹ, từ 25% lên 50% nhằm bảo vệ ngành thép nội địa.

Phát biểu tại một nhà máy thép ở bang Pennsylvania, Tổng thống Trump cho biết các nước đã tìm cách lách mức thuế 25% mà ông áp đặt hồi đầu năm nay. Do vậy, mức thuế cao hơn này sẽ ngăn chặn điều đó. Đồng thời, ông cũng cam kết sẽ đưa ngành thép Mỹ “trở lại mạnh mẽ”.
Tuyên bố được đưa ra vào thời điểm nhiều chính sách thuế thương mại của chính quyền Tổng thống Trump đang đối mặt với thách thức pháp lý.
Hôm 28-5, Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ ra phán quyết hầu hết các khoản thuế quan mà ông Trump áp đặt lên các nước, bao gồm mức thuế phổ quát 10% và các mức thuế đối với Trung Quốc, Mexico và Canada dựa trên Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp quốc tế (IEEPA) là không hợp lệ. Tuy nhiên một ngày sau đó phán quyết này đã bị một tòa phúc thẩm liên bang tạm dừng hiệu lực để xem xét kháng cáo từ chính phủ Mỹ.
Dù vậy, các phán quyết trên không ảnh hưởng đến thuế nhập khẩu thép. Các loại thuế đối với thép, nhôm và ô tô được chính quyền Trump áp dụng dựa trên một luật riêng liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia.
Nhập khẩu Mỹ giảm gần 20% vào tháng 4 do tác động thuế quan
Theo báo cáo chỉ số kinh tế sơ bộ từ Cục Thống kê dân số và kinh tế Mỹ (Census Bureau), tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Mỹ trong tháng tư đạt 276,1 tỉ đô la, giảm 19,8% so với tháng trước đó. Đây là sự đảo chiều rõ rệt so với tháng ba, khi nhiều doanh nghiệp Mỹ đẩy mạnh mua hàng từ nước ngoài để né đợt áp thuế mới có hiệu lực từ ngày 2-4.
Theo Financial Times, BBC