(KTSG Online) - Gá dầu thô trên thị trường quốc tế tăng vọt sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt đối với hai nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất của Nga trong nỗ lực mới nhất của chính quyền Donald Trump nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Vladimir Putin đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
- Khách hàng mua dầu Nga chật vật xoay sở sau lệnh trừng phạt mới của Mỹ
- Đòn trừng phạt Nga của phương Tây nắn lại dòng chảy dầu thô toàn cầu

Chốt phiên giá giao dịch 22-10, giá dầu Tây Texas kỳ hạn ở New Yoprk tăng tới 2,5% lên gần 60 đô la Mỹ/thùng, trong khi dầu Brent kỳ hạn ở London tăng 2,1% lên gần 63 đô la/thùng. Trong phiên giao dịch hôm nay (23-10), tính đến 12 giờ trưa theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent tiếp tục tăng hơn 3,3% lên mức 64,66% đô la/thùng,
Thị trường dầu thô phản ứng sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo đưa hai công ty sản xuất dầu mỏ lớn nhất của Nga Rosneft và Lukoil vào danh sách đen nhằm đóng băng tất cả tài sản của họ tại Mỹ, đồng thời cấm tất cả công ty và công dân Mỹ giao dịch với hai doanh nghiệp này.
“Do Tổng thống Putin từ chối chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa ở Ukraine, Bộ Tài chính Mỹ quyết định trừng phạt hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, những bên tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin”, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố.
Tác động của các lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách chúng được thực hiện và liệu chính quyền Mỹ có tiếp tục áp dụng các lệnh trừng phạt thứ cấp hay không.
“Cho đến nay, những gì đã được công bố là các lệnh trừng phạt chính đối với Rosneft và Lukoil, nhưng điều quan trọng sau đó sẽ là liệu có mối đe dọa về các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các ngân hàng, nhà máy lọc dầu và thương nhân ở các nước thứ ba đang giao dịch với Rosneft và Lukoil hay không”, Eddie Fishman, học giả cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương nói.
Một nguồn thạo tin cho biết, các nhà máy lọc dầu nhà nước của Ấn Độ đang xem xét lại các tài liệu giao dịch dầu mỏ với Nga để đảm bảo không có nguồn cung nào đến trực tiếp từ Rosneft và Lukoil sau khi Mỹ trừng phạt hai công ty này.
Ấn Độ trở thành nước nhập khẩu dầu vận chuyển đường biển g hàng đầu của Nga sau khi các quốc gia phương Tây tạm dừng mua dầu của nước sau khi chiến sự bùng nổ ở Ukraine vào đầu năm 2022.
Ấn đã nhập khẩu khoảng 1,7 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Nga trong 9 tháng đầu năm.
Anh cũng thông báo trừng phạt Rosneft và Lukoil vào tuần trước, trong khi Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt Rosneft nhưng miễn trừ Lukoil do nhu cầu dầu của Hungary và Slovakia.
Rosneft, thuộc sở hữu nhà nước và Lukoil, một công ty tư nhân, chiếm gần một nửa tổng lượng dầu thô xuất khẩu của Nga, theo ước tính của Bloomberg. Hai công ty này xuất khẩu 3,1 triệu thùng dầu mỗi ngày.
Theo ước tính của chính phủ Anh, riêng Rosneft chiếm gần một nửa sản lượng dầu của Nga và 6% sản lượng dầu toàn cầu.
Thuế thu từ ngành công nghiệp dầu khí đóng góp 20% tổng thu ngân sách của Nga.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, Rosneft là một công ty năng lượng tích hợp theo chiều dọc, chuyên về thăm dò, khai thác, sản xuất, lọc dầu, vận chuyển và bán dầu mỏ, khí đốt tự nhiên và các sản phẩm dầu mỏ. Trong khi đó, Lukoil tham gia vào hoạt động thăm dò, sản xuất, lọc dầu, tiếp thị và phân phối dầu khí tại Nga và quốc tế.
Động thái trừng phạt trên đánh dấu một bước ngoặt đối với Tổng thống Donald Trump, người đã tuyên bố vào tuần trước rằng ông sẽ gặp người đồng cáp Vladimir Putin trong những tuần tới để thúc đẩy Moscow đàm phán hòa bình với Ukraine. Tuy nhiên, hôm 21-10, ông tuyên bố không muốn một cuộc gặp lãng phí thời gian với ông Putin.
Giá dầu đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 5 tháng được ghi nhận vào hôm 20-10 trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy đợt bán tháo mới nhất đi quá xa và lượng dầu thô tồn kho của Mỹ giảm, giúp xoa dịu lo ngại về tình trạng dư cung.
Thị trường dầu thô vẫn đang hướng đến tháng giảm giá thứ ba liên tiếp khi các dấu hiệu về tình trạng dư cung toàn cầu gây áp lực giảm giá.
Theo Bloomberg, Reuters