(KTSG Online) - Với giá dầu thô đang giảm xuống dưới mức hòa vốn, nhiều nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ đang đối mặt với mối đe dọa lớn kể từ đại dịch Covid-19, thời điểm giá dầu rơi xuống mức âm.
Dầu đá phiến là một loại dầu thô được chiết xuất từ đá phiến dầu bằng công nghệ riêng, không giống như khai thác qua giếng khoan thông thường. Đây là một loại đá trầm tích chứa chất hữu cơ gọi là kerogen. Khi được nung nóng trong quá trình xử lý, kerogen chuyển hóa thành dầu lỏng tương tự như dầu mỏ thông thường.
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Donald Trump đe dọa nhu cầu toàn cầu, nhiều nhà sản xuất dầu đá phiến ở Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa, các lãnh đạo trong ngành cảnh báo.

Giá dầu Tây Texas (WTI) tương lai ở New York đã khoảng 17% kể từ khi ông Trump thông báo áp thuế đối ứng hồi tuần trước. Chốt phiên giao dịch hôm qua, dầu WTI giảm 3,66%, xuống còn 60 đô la Mỹ/thùng.
Giá dầu tại thị trường Mỹ đã giảm dưới mức hòa vốn của nhiều nhà sản xuất ở trung tâm dầu đá phiến Texas, làm dấy lên lo ngại ngành công nghiệp này có thể phải ngừng hoạt động các giàn khoan.
Quyết định tăng mạnh sản lượng trong tháng tới của liên minh OPEC + cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ nguồn cung dư thừa. Nhu cầu dầu đang bị đe dọa do tác động của cuộc chiến thuế Mỹ-Trung đối với triển vọng tăng trưởng toàn cầu.
Chiều nay (11-4), Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo tăng thuế đối với hàng hóa của Mỹ từ 84% lên 125% để đáp trả các mức thuế mới nhất của Mỹ nhằm vào Trung Quốc.
Bộ này cho biết, ngay khi Mỹ tiếp tục áp dụng mức thuế quan cao hơn, điều này sẽ không còn ý nghĩa về mặt kinh tế nữa và sẽ trở thành “trò cười” trong lịch sử kinh tế thế giới,
“Với mức thuế quan hiện tại, sẽ không còn thị trường cho hàng hóa của Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc nữa", tuyên bố của bộ cho biết, đồng thời lưu ý thêm nếu Washington tiếp tục tăng thuế đối, Bắc Kinh sẽ phớt lờ.
Hiện Mỹ đang áp thuế thêm tổng cộng 145% vào hàng hóa Trung Quốc, nếu tính cả hai đợt áp thuế trong các tháng trước đó.
Hôm 10-4, ngân hàng Goldman Sachs cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc xuống còn 4% trong năm do ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại với Mỹ và tăng trưởng toàn cầu chậm lại.
“Tình trạng thị trường hiện nay khiến tôi nhớ đến đến thời kỳ Covid-19”, Kirk Edwards, chủ tịch của Latigo Petroleum, một nhà sản xuất dầu đá phiến ở Texas, cho biết khi đề cập đến đợt giá dầu lao dốc xuống mức âm trong năm 2020 , dẫ đến làn sóng phá sản trên toàn ngành dầu đá phiến.
Thị trường dầu mỏ đang đối mặt mối đe dọa kép từ nhu cầu giảm và nguồn cung mới từ các nhà sản xuất của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) như Saudi Arabia, quốc gia tuần trước công bố kế hoạch tăng nguồn cung nhanh hơn dự kiến trong những tháng tới.
Edwards nói thêm, nếu giá không phục hồi trong vài tháng tới, có thể sẽ xảy ra “những sự kiện tàn khốc” ở lưu vực Permian gần bang Texas, khu vực khai thác dầu đá phiến lớn nhất thế giới.
Theo Bill Smead, giám đốc đầu tư của Smead Capital Management, cuộc chiến thuế quan Mỹ - Trung có nguy cơ khiến các nhà đầu tư tránh xa các doanh nghiệp dầu khí.
“Ông Trump muốn giảm giá dầu xuống còn 50 đô la và nếu điều đó xảy ra, số lượng công ty trong ngành dầu đá phiến của Mỹ sẽ giảm một nửa. Điều này sẽ dẫn đến các thương vụ sáp nhập khi những công ty mạnh thâu tóm các đối thủ yếu hơn”, Smead nói.
Các nhà phân tích cho biết, mức thuế bổ sung 145% mà Mỹ áp vào hàng Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu dầu toàn cầu.
Bill Farren-Price, nhà nghiên cứu ở Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford cho biết, các kỳ vọng về tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay đã tan biến.
Với mức giá dầu quanh mức 60 đô la/thùng, nhiều nhà sản xuất dầu đá phiến ở Mỹ sẽ thua lỗ, dừng hoạt động giàn khoan và sa thải nhân viên nếu giá không phục hồi trong những tháng tới.
Để đạt mức hòa vốn khi bao gồm cả chi phí trả nợ và trả cổ tức, nhiều nhà sản xuất cần giá dầu WTI duy trì ở mức ít nhất 62 đô la /thùng.
Cú sốc nhu cầu sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu trong những tháng tới, Saudi Arabia, một trong những nhà sản xuất dầu có chi phí thấp nhất thế giới, tiến hành động thái mới để giành thị phần bằng. Vương quốc dầu mỏ này có thể bơm thêm dầu, khiến giá giảm sâu hơn nữa, đẩy các nhà sản xuất đối thủ rơi vào phá sản.
Đà giảm giá gần đây trên thị trường dầu thô chưa đến mức nghiêm trọng như năm 2020 khi giá dầu WTI tương lai giao dịch dưới mức zero trong thời gian ngắn do đại dịch Covid-19 làm sụp đổ nhu cầu dầu.
Tuy nhiên, ngành công nghiệp dầu đá phiến đã phục hồi đáng kể kể từ đó, khi nhà đầu tư yêu cầu các nhà sản xuất phải tuân thủ kỷ luật tài chính, tránh các hoạt động khoan thăm dò tốn kém. Các nhà phân tích nhận định, nguyên mới của kỷ luật tài chính sẽ giúp các nhà sản xuất có khả năng ứng phó tốt hơn với đợt suy thoá nhu cầu mới.
Sản lượng dầu của Mỹ phục hồi kể từ cú sốc năm 2020 và đạt kỷ lục hơn 13 triệu thùng/ngày vào năm 2024, trong đó, dầu đá phiến chiếm gần 70%. Nhưng giới phân tích dự báo sản lượng dầu của Mỹ có thể giảm trong năm nay. Báo cáo trong tuần này của S&P Global Commodity Insights cho biết, giá dầu 50 đô la có thể khiến sản lượng dầu của Mỹ giảm hơn 1 triệu thùng/ngày
Theo Financial Times