(KTSG Online) - Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu trưng đào cổ thụ tăng cao, khiến không ít người tìm lên Sơn La nhằm ‘săn’ những gốc đào dáng đẹp, độc lạ đưa về Hà Nội.
- Biến động nhân sự sau Tết: bài toán của sự chủ động
- Trước kỳ nghỉ Tết, giá xăng tăng vượt mốc 19.000 đồng/lít
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bất chấp thời tiết không thuận lợi, không ít người lên Sơn La 'săn' đào cổ thụ, mang về Hà Nội đón Tết. Trong đó, những cây có cành đào trĩu quả đang được nhiều người sành chơi săn tìm.
Thậm chí, để đáp ứng thị hiếu của khách hàng, không ít chủ vườn, tiểu thương chấp nhận đầu tư chi phí để ‘phủ xanh’ gốc đào bằng rêu, tạo hình trên thân gỗ lũa như tác phẩm điêu khắc giữa đại ngàn. Theo đó, mỗi gốc là một dáng thế độc bản, cây trực uy nghi, cây huyền mềm mại, hay những thân lũa kỳ thú đầy phá cách.
Với khách hàng, không ít người chấp nhận bỏ chi phí lên tới hàng triệu đồng, thuê xe để vận chuyển đào về Hà Nội kịp trưng Tết.
Tại Hà Nội, những gốc đào rừng cổ thụ có thế tam đa tượng trưng cho Phúc - Lộc - Thọ, với tay cành khỏe khoắn và lớp vỏ bóng, cũng được bày bán trên một tố tuyến phố, thu hút nhiều ánh nhìn từ người dân.

















