(KTSG Online) - Bức tranh đơn hàng xuất khẩu của ngành gỗ và nội thất hiện nay đã khả quan hơn rõ rệt so với thời gian trước đó. Nhiều doanh nghiệp đang ở trạng thái "từ trung bình đến tốt", không rơi vào tình trạng thiếu đơn hàng hay tâm lý hoang mang vì thị trường.
- Ngành gỗ TPHCM: Sự hợp nhất HAWA & BIFA, phép thử cho vai trò dẫn dắt
- TPHCM hướng đến trung tâm đồ gỗ và nội thất thế giới

Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM (HAWA), tổ chức chi phối khoảng 50% kim ngạch xuất khẩu ngành, chia sẻ thông tin trên với KTSG Online bên lề buổi giới thiệu Hội chợ xuất khẩu đồ gỗ và nội thất TPHCM (HawaExpo 2026) ngày 21-1.
Theo ông Mẫn, khác với giai đoạn khó khăn nhất của năm 2025, khi đơn hàng bị ngưng trệ do cú sốc thuế từ thị trường Mỹ, đến nay chưa ghi nhận dấu hiệu bất lợi. Ngược lại, một số doanh nghiệp còn có thể gia tăng đơn hàng, thay vì thu hẹp sản xuất.
Cụ thể theo ông Chủ tịch HAWA, hầu hết các hội viên và những doanh nghiệp khác trong ngành đã có đơn hàng sản xuất đến hết quí 1. "Hiện các nhà máy vẫn có việc làm ổn định ít nhất đến hết quí 1 và đầu quí 2-2026, tạo nền tảng quan trọng để giữ chân người lao động sau Tết và duy trì nhịp sản xuất", ông nói.
Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng sản xuất đến tháng 5, thậm chí tháng 6-2026, tạo tín hiệu tích cực giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong chuẩn bị nguyên liệu, kế hoạch sản xuất và bố trí lao động.
Cùng với đó, việc Mỹ tạm hoãn áp thuế cao đối với các mặt hàng tủ bếp, kệ bếp đến hết năm nay tạo thêm dư địa để doanh nghiệp duy trì sản xuất và xuất khẩu. Nhờ vậy, các doanh nghiệp gỗ hiện không rơi vào tình trạng thiếu đơn hàng.
Theo ông Phùng Quốc Mẫn, khác với giai đoạn khó khăn nhất của năm 2025, khi đơn hàng bị ngưng trệ do cú sốc thuế từ thị trường Mỹ, đến nay chưa ghi nhận dấu hiệu bất lợi. Ngược lại, một số doanh nghiệp còn có thể gia tăng đơn hàng, thay vì thu hẹp sản xuất.
Về xuất khẩu, năm 2025 kim ngạch gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt khoảng 17,3 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 4,6% so với năm 2024, nhưng chưa chạm mục tiêu 18 tỉ đô la Mỹ. Dù vậy, ông Mẫn đánh giá đây vẫn là nỗ lực đáng kể của doanh nghiệp, trong bối cảnh năm 2025 có nhiều biến động chưa từng có.
Theo ông, tác động lớn nhất đến ngành trong năm qua đến từ chính sách thuế của Mỹ, thị trường chiếm 53-55% kim ngạch xuất khẩu, với mức thuế biến động mạnh từ tháng 4 đến tháng 10-11. Có thời điểm, thuế tăng từ 0% lên 46%, rồi sau đàm phán quay về khoảng 20%, khiến người mua khó tính toán giá thành và ảnh hưởng đến quyết định đặt hàng.






