Thứ Sáu, 27/09/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Nhiều tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư của Mỹ muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Trúc Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 và làm việc tại Mỹ, vào chiều 23-9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ của Mỹ. Tại buổi làm việc, nhiều doanh nhân cho biết, muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch phụ trách đối ngoại toàn cầu của Tập đoàn Meta, ông Nick Clegg. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, các doanh nghiệp vừa kể trên là Apple, Meta, Super Micro và 2 quỹ đầu tư là Blackstone, Warbug Pincus cùng cựu Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt.

Trong cuộc tiếp lãnh đạo Tập đoàn Apple, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tập đoàn sẽ tham gia phát triển lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo nói chung tại Việt Nam dựa trên nguồn lực, kinh nghiệm của mình. Ông đề nghị Apple và các đối tác hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nghiên cứu thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC)…

Phó Chủ tịch Apple Nick Ammann cho biết, nhiều sản phẩm trọng yếu của Apple đang được sản xuất tại Việt Nam. Doanh nhân này đánh giá cao triển vọng đầu tư vào Việt Nam cũng như giá trị của thị trường trong chiến lược toàn cầu và tiềm năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng các sản phẩm quan trọng của tập đoàn.

Với Tập đoàn Meta, ông Tô Lâm đề nghị Meta tiếp tục trao đổi với các cơ quan, đối tác phía Việt Nam để thúc đẩy triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, AI, Internet vạn vật (IoT)…

Đại diện của Meta chia sẻ, có kế hoạch gia tăng sản xuất các sản phẩm kính thực tế ảo Metaverse tại Việt Nam và cam kết tiếp tục hỗ trợ, nhân rộng các chương trình đầu tư, khuyến khích sáng tạo tại Việt Nam trong thời gian tới.

Trao đổi với đại diện Tập đoàn Super Micro, đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn và các đối tác liên quan lên lộ trình cụ thể để triển khai các dự án hợp tác. Trong đó, có các dự án cung cấp giải pháp và phát triển hạ tầng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, dự án cung cấp giải pháp máy chủ, phát triển các trung tâm dữ liệu AI. Ông cũng mong muốn tập đoàn ứng dụng các công nghệ hiện đại, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, qua đó đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Super Micro.

Phía Supermicro đánh giá cao cơ hội phát triển và đầu tư tại Việt Nam, cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ các khách hàng Việt Nam nói chung về phát triển AI.

Lãnh đạo Việt Nam cũng có cuộc tiếp ông Stephen Schwarzman, Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành và Nhà sáng lập quỹ đầu tư Blackstone. Phía Blackstone mong muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Cùng này, ông Tô Lâm cũng có cuộc tiếp CEO của Quỹ đầu tư Warburg Pincus. CEO này cho biết, Warburg Pincus đã đầu tư khoảng 4 tỉ đô la vào Việt Nam và mong muốn tiếp tục đổ vốn vào thị trường, đặc biệt là hợp tác để thu hút dòng vốn tài chính xanh, quy hoạch điện 8, năng lượng tái tạo… vào Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới