(KTSG Online) – Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế thêm 100% với hàng hóa Trung Quốc đồng thời kiểm soát xuất khẩu đối với “bất kỳ phần mềm quan trọng nào” bắt đầu từ ngày 1-11. Động thái này nhằm đáp trả các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm mà Bắc Kinh mới công bố.
- WTO: thuế quan sẽ ‘giáng đòn’ lên thương mại toàn cầu trong năm tới
- Ông Trump ký lệnh miễn thuế đối ứng cho hàng loạt sản phẩm

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra trong một bài viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 10-10.
Trước đó một ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra quy định yêu cầu các công ty nước ngoài phải xin giấy phép của Bắc Kinh để xuất khẩu bất kỳ sản phẩm nào chứa hơn 0,1% đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc, hoặc được sản xuất bằng công nghệ khai thác, tinh chế, chế tạo nam châm hoặc tái chế của Trung Quốc. Quy định này áp dụng cho cả những sản phẩm liên quan được sản xuất ở nước ngoài.
Thông báo cho biết thêm, các công ty có liên hệ với quân đội nước ngoài hoặc nằm trong danh sách kiểm soát xuất khẩu hoặc danh sách giám sát sẽ bị từ chối cấp phép xuất khẩu. Đơn xin cấp phép xuất khẩu cho các mặt hàng liên quan có thể được sử dụng trong vũ khí, hoạt động khủng bố hoặc các mục đích quân sự khác cũng sẽ bị từ chối.
Khoáng sản đất hiếm là thành phần thiết yếu trong các sản phẩm công nghệ cao và các hệ thống vũ khí. Khoảng 70% nguồn cung đất hiếm toàn cầu đến từ Trung Quốc.
Tổng thống Donald Trump gọi việc Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu ngay cả với những sản phẩm không sản xuất ở nước này là “lập trường cực kỳ hung hăng về thương mại”.
Ông Trump cũng đe dọa hủy cuộc gặp với Chủ tich Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc vào cuối tháng này.
Hành động này báo hiệu sự rạn nứt lớn nhất trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Giới phân tích giờ đây hoài nghi về khả năng duy trì thỏa thuận đình chiến thuế quan mà hai bên đạt được trong mùa hè vừa qua.
Craig Singleton, chuyên gia về Trung Quốc tại Quỹ Bảo vệ dân chủ, nhận định, bài viết chỉ trích Trung Quốc của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social có thể đánh dấu sự khởi đầu cho sự kết thúc của thỏa thuận đình chiến thuế quan.
Ông cho biết thêm, Washington xem động thái kiểm soát xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến đất hiếm của Trung Quốc là một sự bội ước cam kết trong thỏa thuận này.
Mối đe dọa về một đợt leo thang thuế quan quy mô lớn sẽ làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn thương mại toàn cầu, có thể khiến hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cắt đứt quan hệ.
Mức thuế bổ sung 100% mà ông Trump vừa công bố sẽ đẩy tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc lên 130% bắt đầu từ tháng tới. Mức này sẽ thấp hơn một chút so với mức 145% được áp dụng vào đầu năm nay, trước khi cả hai nước giảm thuế trong một thỏa thuận đình chiến để thúc đẩy các cuộc đàm phán thương mại.
Đòn tấn công thương mại bất ngờ của ông Trump nhằm vào Trung Quốc đã làm rung chuyển thị trường tài chính toàn cầu, khiến chỉ số S&P 500 ở Phố Wall lao dốc 2,71%, mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ tháng Tư.
Giới đầu tư đổ xô mua vào các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và trái phiếu chính phủ Mỹ. Chốt phiên giao dịch hôm qua, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng 1%, lên mức 4.016,4 đô la Mỹ/ounce.
“Đối với nhiều nhà đầu tư, vấn đề thuế quan dường như đã được giải quyết. Việc ông Trump tăng mạnh thuế quan đối với quốc gia mà chúng ta nhập khẩu nhiều hàng hóa nhất sẽ làm đảo lộn tình trạng hiện tại”, Dan Greenhaus, nhà kinh tế trưởng của Solus Alternative Asset Management bình luận.
Theo Reuters, Bloomberg