Thứ Bảy, 20/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Paris mùa hè này…

Nguyễn Đắc Bội Quỳnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) – Paris (Pháp) sắp chào đón Thế vận hội mùa hè lần thứ 132 vào tháng 7 này, là thành phố thứ 2 sau London (Vương quốc Anh) đón chào sự kiện toàn cầu này ba lần, cũng là dịp kỷ niệm 100 năm sau lần tổ chức thứ 2.

Nhiều người gọi Paris là cô gái kiều diễm, là kinh đô ánh sáng, là trung tâm văn hóa của thế giới, và tôi nghĩ tất cả các điều trên đều không thể không tính đến kiến trúc và các di tích đã làm nên hồn cốt Paris bây giờ.

Mỗi khi đi công tác sang đây, tôi hay tranh thủ giờ rảnh bắt xe buýt để dạo quanh Paris, ngồi trên xe buýt có thể ngắm nhìn quang cảnh thành phố. Đối với tôi, Paris là một bảo tàng sống, là nhân chứng đi qua lịch sử của văn hóa và tri thức loài người.

Sân vận động nơi diễn ra các cuộc thi các môn thể thao nghệ thuật và bóng rổ (Bercy Arena). Nguồn : 2024, www.olympic.com

Nếu đánh dấu lịch sử tạo nên thành phố Paris bằng các di tích đặc trưng và dễ nhớ thì ba điểm nổi bật nhất là khu đấu trường Les Arènes de Lutèce được xây từ thời Romain, rồi đến Nhà thờ Đức Bà từ thế kỷ 12, sau đó là Louvre – tường thành bảo vệ thành phố hồi đấy, giờ là bảo tàng nổi tiếng Louvre và những điểm khác.

Khu đấu trường Les Arènes de Lutèce là công trình quan trọng nhất của thành phố khi đó. Đây vừa là một đấu trường dành cho các cuộc đấu, vừa là một nghị trường cho các cuộc họp cũng như nhiều hoạt động cộng đồng khác. Với kiến trúc phổ biến khi đó, đấu trường này có một sân khấu dài 40 mét cùng một sân đấu hình elip dài 52 mét và rộng 46 mét với sức chứa tối đa 17.000 người.

Ngày nay, với việc đăng cai Thế vận hội 2024, nước Pháp có rất nhiều địa điểm tổ chức thi cho hơn 32 môn thể thao với 329 nội dung. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế – xã hội, nước Pháp cũng như Paris đã xây dựng nên nhiều khu thi đấu và vui chơi hiện đại, quy mô hơn rất nhiều. Nhiều điểm thi đấu được hoạch định trong kế hoạch mùa hè này, như lễ khai mạc tại quảng trường Trocadéro đến dọc bờ sông Seine, khu liên kết sân vận động Stade de France và Trung tâm thể thao dưới nước qua cây cầu đi bộ bắc qua đường cao tốc A1, cùng với khu thể thao văn hóa Bercy Arena ngay trong lòng thành phố, nơi diễn ra các cuộc thi thể thao nghệ thuật. Paris hiện lên như một đấu trường lớn, nơi mà người dân và du khách có thể chiêm ngưỡng lễ khai mạc từ sông Seine, sống và hòa mình cùng bầu không khí sôi động của Thế vận hội.

Sân vận động Stade de France – nơi sẽ diễn ra các cuộc thi điền kinh và bóng bầu dục, đặc biệt cũng là nơi diễn ra lễ bế mạc Thế vận hội, ngoài lễ khai mạc sẽ được tổ chức tại quảng trường Trocadéro ngay trung tâm Paris đến dọc bờ sông Seine, Stade de France là sân vận động lớn nhất nước Pháp với sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi, được xây dựng từ năm 1998 cho World Cup. Sau đó, đấu trường đa thể thao này là nơi đăng cai nhiều sự kiện lớn thế giới như Giải vô địch điền kinh thế giới 2003, Giải vô địch bóng bầu dục thế giới 2007 và 2023, Giải vô địch bóng đá Euro 2016… Nguồn:www.olympic.com

Quay trở về lịch sử Paris, từ xưa, thành phố đã được phân chia hai bờ bởi con sông Seine như hiện tại. Bờ nhánh trái với nhiều di tích hàn lâm và nhiều trường đại học nổi tiếng như La Sorbonne, nhánh phải là khu trung tâm thương mại. Nhà thờ Đức Bà nằm ở hòn đảo La Cité giữa hai khu trung tâm như một trung điểm, và được nối với nhau bằng nhiều cây cầu. Vẫn còn nhiều con phố cổ tại Paris tồn tại từ rất lâu như St. Jacques, St. Martin và St. Denis…

Sân vận động nơi diễn ra các cuộc thi dưới nước (Aquatics centre). Nguồn: 2024, www.olympic.com

Nói về tháp Eiffel hùng vỹ và kiêu hãnh của Paris, theo lịch sử, tháp từng được tính xây với quy hoạch chỉ 20 năm rồi sẽ được tháo dỡ, thế nhưng nó tồn tại đến mãi bây giờ. Kiến trúc sư Eiffel đã trải qua rất nhiều thử thách để thực hiện dự án này, thậm chí còn phải đăng đàn báo chí để trả lời thư phản kháng của rất nhiều bậc tri thức ngày ấy, trong đó có cả Guy de Maupassant.

Các tòa nhà ở Paris hiện giờ được quy hoạch dưới thời Haussmann, người ta gọi đó là Haussmann hóa. Kiến trúc mới này tạo cho Paris được sự đồng nhất giữa các tòa nhà với nhau, cùng chung màu sắc, chất liệu xây dựng và hình dáng phong cách.

Và từ đó Paris có hiện trạng như ngày nay, được thiết kế theo một kiểu rất nhìn xa trông rộng đáng ngưỡng mộ và mong ước. Thành phố phân chia bởi nhiều trục đường chính nối đến các nhà ga. Điểm lưu ý là có rất nhiều nhà ga, là điểm lưu thông từ Paris ra các vùng ngoại ô xa mà trong những bức tranh của Monet người ta có thể thấy nhiều tác phẩm ông vẽ nhà ga Saint-Lazare, theo trường phái ấn tượng với nhiều thời điểm ánh sáng khác nhau.

Hay chúng ta có thể thấy Émile Zola tả Paris thời Haussmann đẹp lộng lẫy và đầy tu từ trong loạt tiểu thuyết của ông, đặc biệt cuốn La Curée. Những ai yêu thích văn học Pháp sẽ thấy Paris xinh đẹp được các nhà văn, nhà thơ và họa sĩ nổi tiếng thể hiện qua nhiều tác phẩm với nhiều thời kỳ khác nhau. Nhưng dù là trong thời kỳ nào đi chăng nữa thì thành phố này vẫn được mô tả đầy thơ mộng, thi ca với tràn đầy say mê của các tác giả.

Paris bây giờ chắc chắn khác hồi xưa, đó là điều tất nhiên và tôi vẫn chưa thấy ai có thể không “phải lòng” thành phố này mỗi khi đặt chân đến. Nét cuốn hút của Paris thật bất diệt và mãnh liệt.

Nhớ thời học cấp 3 và cả sau này khi lên đại học, nhiều bạn học của tôi hay đọc đoạn thơ bằng tiếng Pháp, xin được mạo muội dịch sang tiếng Việt:

Tôi có hai tình yêu

Em và Paris

Em thì cho một ngày

Nhưng Paris là mãi mãi.

Nếu bạn dự định đến Pháp vào mùa hè này để tận hưởng không khí Thế vận hội, hãy khám phá Paris trước tiên. Hòa mình cùng với các lễ hội văn hóa thể thao ngay trung tâm văn hóa thế giới là một trải nghiệm tuyệt vời khó quên. Và có khi lúc đó bạn lại đồng cảm với bạn tôi qua đoạn thơ này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới