(KTSG Online) - Cổ đông Quốc Cường Gia Lai đã thông qua các phương án chuyển nhượng vốn và hợp tác đầu tư để thu xếp tài chính, thanh toán khoản nợ gần 2.883 tỉ đồng cho bà Trương Mỹ Lan và nhận lại dự án Bắc Phước Kiển.
- Quốc Cường Gia Lai tính bán công ty con để trả nợ vụ Vạn Thịnh Phát
- Ông Nguyễn Quốc Cường thay mẹ vào HĐQT của Quốc Cường Gia Lai

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) đã hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến phương án thu xếp nguồn lực tài chính nhằm thanh toán khoản nợ cho bà Trương Mỹ Lan, qua đó nhận lại dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển tại TPHCM.
Doanh nghiệp đã phát hành hơn 4.400 phiếu xin ý kiến và nhận lại 32 phiếu, đại diện gần 170 triệu cổ phần, tương đương hơn 61,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Toàn bộ ý kiến phản hồi đều thống nhất thông qua hai phương án: chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết; đồng thời hợp tác, đầu tư kinh doanh các dự án, sản phẩm bất động sản với các nhà đầu tư có tiềm lực.
Theo kế hoạch, Quốc Cường Gia Lai sẽ chuyển nhượng vốn tại một số đơn vị thành viên, trong đó Hội đồng quản trị cam kết giá bán không thấp hơn giá vốn và sẽ thuê tổ chức thẩm định độc lập để xác định giá trị.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp mở hướng hợp tác chiến lược với các đối tác có nhu cầu, kể cả các bên liên quan.
Theo phán quyết của tòa án, Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gần 2.883 tỉ đồng để thu hồi dự án Bắc Phước Kiển.
Đến nay, công ty cho biết đã thanh toán được khoảng 1.100 tỉ đồng từ nguồn tiền ứng trước chuyển nhượng thủy điện và các khoản vay cá nhân.
Trước đó, ngày 15-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan đến khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.
Bà Nguyễn Thị Như Loan, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Cơ quan điều tra cho biết, trong khoảng thời gian từ 17-9 đến 19-9-2024, gia đình bà Loan đã tự nguyện nộp 100 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Những tình tiết như thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường, tuổi cao và tình trạng sức khỏe yếu cũng được ghi nhận là yếu tố giảm nhẹ.







