Quy hoạch lại giáo dục dạy nghề, chuyển sang tự chủ
Lê Anh
(TBKTSG Online) - Trước những bất cập của mạng lưới giáo dục dạy nghề, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Đào Ngọc Dung cho biết sẽ quy hoạch lại mang lưới giáo dục dạy nghề và chuyển mạnh sang tự chủ để tạo động lực phát triển nghề nghiệp.
![]() |
| Sinh viên đang thực hành nghề tiện- Ảnh: Jica cung cấp |
Sáng 5-6, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn các thành viên Chính phủ. Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, nhiều câu hỏi của đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ các giải pháp trong việc đào tạo nghề, sắp xếp lại các trung tâm dạy nghề và giải pháp khắc phục bất cập trong việc xuất khẩu lao động.
Đại biểu Trần Thị Hằng (Bắc Ninh) chất vấn, năm 2018 được chọn là năm đột phá trong giáo dục nghề nghiệp, vậy đâu là những giải pháp chính?
Ông Đào Ngọc Dung cho biết, hiện nay chất lượng nguồn nhân lực thấp là nguyên nhân dẫn đến năng suất lao động thấp. Trong khi đào tạo nhân lực chưa theo kịp về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đào tạo bất hợp lý, chất lượng chưa đáp ứng được nhu cầu. Tính đến hết năm 2017, hơn 40% lao động vẫn là trong ngành nông nghiệp, song chỉ đóng góp hơn 15% GDP.
Về các giải pháp, ông Dung cho biết thời gian tới sẽ quy hoạch lại toàn bộ mạng lưới giáo dục dạy nghề, chuyển mạnh sang tự chủ để tạo động lực phát triển nghề nghiệp. Đồng thời, chuyển hẳn sang hướng kết nối giữa doanh nghiệp với nhà trường để đào tạo theo nhu cầu. Qua thí điểm 10 trường ký kết hợp tác đào tạo với 15 tập đoàn, gắn với cung cầu đã cho thấy có hiệu quả.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) chất vấn về các giải pháp để sắp xếp lại các trung tâm dạy nghề, khắc phục tình trạng đào tạo nhiều mà vẫn thất nghiệp.
Ông Dung cho biết, trong 3 năm qua đã cùng với các địa phương sắp xếp lại các trường có chức năng dạy nghề, đặc biệt là ở cấp huyện đã sáp nhập 3 trung tâm có chức năng dạy nghề.
Thời gian qua có hơn 600 cơ sở dạy nghề cấp huyện được sắp xếp và đã giảm được 35 trường cao đẳng, 328 cơ sở dạy nghề cấp huyện được sáp nhập. “Những trường nào trong 3 năm qua hoạt động không hiệu quả, không tuyển sinh được hoặc không đáp ứng được nữa thì xem xét cho giải thể”, ông Dung khẳng định.
Đại biểu Đôn Tuấn Phong (An Giang) chất vấn tỷ lệ 56% lao động được đào tạo nghề có đúng với thực tế hay không hay chỉ là báo cáo hình thức?
Ông Dung cho biết, tỷ lệ 56% lao động được đào tạo nghề là khả thi, không có gì hình thức. Thực chất có 22% lao động đào tạo được cấp chứng chỉ, số còn lại là đào tạo theo kiểu truyền nghề không có chứng chỉ. Ông Dung cho rằng con số 22% là thấp so với các nước xung quanh.
Liên quan đến những bất cập trong xuất khẩu lao động, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) nhiều công ty môi giới lao động đem con bỏ chợ, nhiều lao động không thuân thủ hợp đồng. Trách nhiệm của Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội như thế nào? Còn đại biểu Dương Tấn Quân (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng chất vấn về tình trạng có nhiều công ty xuất khẩu lao động lừa đảo đưa lao động đi nước ngoài, khiến không ít người lao động mất tiền, gây bức xúc cho người dân.
Về vấn đề này ông Dung cho biết, năm 2017 đã đưa được 134.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản có số lượng lao động nhiều.
Tuy nhiên, tại thị trường Hàn Quốc hiện nay tỷ lệ lao động bỏ trốn hoặc kết thúc hợp đồng không về nước rất nhiều. Tại Hàn Quốc tỷ lệ bỏ trốn lên đến 55% nên Hàn Quốc đã tạm dừng nhận lao động Việt Nam 4 năm qua.
Sau khi thực hiện nhiều giải pháp thì tỷ lệ bỏ trốn giảm xuống còn 33% nên phía Hàn Quốc mới ký lại hiệp định tiếp nhận lao động.
Ông Dung thừa nhận có trạng cò môi trong xuất khẩu lao động, thu phí cao, rồi trốn tránh trách nhiệm. Vừa qua Bộ đã thanh tra 51 doanh nghiệp đã phát hiện nhiều lỗi sai phạm và đã thu hồi giấy phép 5 doanh nghiệp, đình chỉ tạm thời 25 doanh nghiệp. Bộ LĐTB&XH đã yêu cầu các doanh nghiệp khi đi tuyển lao động phải thông báo công khai cho địa phương về mức phí, chỉ tiêu, các ngành nghề. Khi phát hiện doanh nghiệp vi phạm sẽ thu hồi giấy phép.
Mời xem thêm:







