Chủ Nhật, 1/09/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Ra mắt bộ sách “Đổi mới và sáng tạo”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ra mắt bộ sách “Đổi mới và sáng tạo”

Trường Nam

(TBKTSG Online) – Dự án “Chương trình Đối tác – Đổi mới – Sáng tạo” (IPP) giữa Việt Nam và Phần Lan vừa ra bộ sách “Đổi mới và sáng tạo” với mong muốn như chìa khóa mở cửa thành công cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ sách được Alpha Books xuất bản, gồm 5 cuốn: "Đổi mới từ cốt lõi", "Quản trị quá trình đổi mới và sáng tạo", "Mã gen của nhà cải cách", "Giải pháp cho đổi mới và sáng tạo", "Steve Jobs – Những bí quyết đổi mới và sáng tạo".

Sách đều do những cây bút tên tuổi, nhà nghiên cứu, nhà báo chuyên viết về kinh doanh viết, gồm: Allan Afuah – Phó Giáo sư về chiến lược doanh nghiệp và thương mại quốc tế, trường Đại học Kinh doanh Michigan. Ông nhận bằng Tiến sĩ tại Học viện Công nghệ Massachusetts, là kỹ sư và nhà quản lý tại Thung lũng Silicon và Route 128.

Bên cạnh đó còn có Jeff Dyer là giảng viên về chiến lược tại trường Marriott, Đại học Brigham Young và trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Clayton M. Christensen là giáo sư về Quản lý doanh nghiệp tại Đại học Kinh doanh Harvard. Rất nhiều cuốn sách của ông được đánh giá rất cao, trong đó có "Innovator’s Dilemma", "The Innovator’s Solution" và gần đây nhất là Disruptive Class. Ông cũng là nhà đồng sáng lập của Innosight, một tổ chức đầu tư, tư vấn quản lý. Năm 2011, ông được xếp hạng nhà tư tưởng kinh doanh có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, theo đánh giá của Thinkers 50. Còn Carmine Gallo là cây bút của Bloomberg BusinessWeek và Monster.com…

Những cuốn sách này sẽ giúp giải đáp nhiều câu hỏi như nguồn gốc của đổi mới là gì? Làm thế nào để nhận ra tiềm năng đổi mới của một sản phẩm, dịch vụ? Các chiến lược hiệu quả để biến một ý tưởng đổi mới thành sản phẩm, dịch vụ? Các tập đoàn lớn trên thế giới đã đổi mới và thất bại trong đổi mới như thế nào? Tư duy và hoạt động đổi mới của các “ông trùm” kinh doanh trên thế giới? Những bài học đắt giá đã được rút ra?…

Theo báo cáo mới đây nhất của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO và tổ chức INSEAD (The Bussiness School for the World), Thụy Sĩ dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index – GII) năm nay, còn Việt Nam xếp thứ 76, tụt 25 bậc so với năm ngoái.

Theo ông Nguyễn Cảnh Bình, Tổng Giám đốc Alpha Books, sự chững lại của tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong những năm qua đòi hỏi phải có những thay đổi căn bản mà một trong những chủ đề chính đó là đẩy mạnh những nỗ lực đổi mới sáng tạo.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới