Thứ Bảy, 24/08/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Robot hình người sẽ là món hàng nóng

Nguyễn Vũ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) – Cơn sốt trong những năm sắp tới được dự đoán là sự phổ biến của các con robot mang hình dáng con người. Đáng chú ý các sản phẩm này không chỉ đến từ các nước phương Tây, mà phần nhiều là từ Trung Quốc, và chưa gì một số nhà chính khách Mỹ đã la làng cảnh báo, đòi cấm nhập robot Trung Quốc vì lý do an ninh!

Liên đoàn Robot Quốc tế dự báo năm 2024 sẽ có trên 600.000 robot được lắp đặt, trong đó chừng 10% là cobot. Ảnh minh họa: TL

Trong khi xu hướng sử dụng robot công nghiệp trong sản xuất đã khá phổ biến, một thế hệ robot mới, được mệnh danh là “collaborative robot” hay “cobot” đang được nhiều công ty nghiên cứu sản xuất. So với robot công nghiệp có thể chỉ là một cánh tay cố định trong dây chuyền lắp ráp ô tô, chỉ làm một nhiệm vụ như hàn thân xe, các “cobot” mang hình dáng con người có thể di chuyển, làm việc bên cạnh con người với các thao tác cơ bản như mang vác, lắp ráp, chọn lựa đồ vật để di chuyển… Thường tích hợp công nghệ AI, chúng dễ lập trình, điều chỉnh để thực hiện nhiều loại tác vụ, thích hợp cho môi trường doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như sử dụng trong gia đình.

Liên đoàn Robot Quốc tế dự báo năm 2024 sẽ có trên 600.000 robot được lắp đặt, trong đó chừng 10% là cobot. Hiện trên thế giới có khoảng 30 công ty làm ra các cobot bán trên thị trường. Các công ty sản xuất robot đang cạnh tranh khốc liệt để sớm có sản phẩm thương mại hóa, trong đó các công ty Trung Quốc đang dẫn đầu, cả về công nghệ và giá thành. Robot Trung Quốc có giá thấp hơn robot châu Âu từ 20-30%, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như xử lý hình ảnh, AI tạo sinh. Một công ty Trung Quốc dẫn đầu trong lĩnh vực này, Unitree Robotics, đã phát triển một chú robot 90.000 đô la Mỹ có thể chạy với tốc độ chừng 18 km/h. Một phiên bản rẻ hơn, chừng 16.000 đô la Mỹ có thể chịu nhiều cú đấm, đá mà vẫn giữ được thăng bằng.

Jacob Helberg là một nhân vật vận động hành lang ở Washington, người từng đóng vai trò then chốt trong việc thuyết phục Quốc hội Mỹ thông qua luật cấm Tik Tok hoặc chủ Tik Tok phải bán nó cho một công ty Mỹ. Lần này ông ta chuyển hướng chú ý đến robot hình người, đưa ra những lời cảnh báo khá hoang tưởng về các thảm họa có thể xảy ra nếu Mỹ để Trung Quốc thoải mái bán robot vào thị trường Mỹ. Ông này nói với tờ New York Post: “Tôi nghĩ chúng ta chỉ cách một thời điểm tương tự sự ra đời của ChatGPT chừng 12 tháng khi thế giới bừng tỉnh trước vấn đề “robot hình người””.

Trong suy nghĩ của nhiều người, robot thế hệ mới sẽ là những trợ lý vô hại trong nhà hay những công nhân lắp ráp làm việc trên dây chuyền không hề biết mệt mỏi, nhưng với những người như Helberg, các con robot này có thể phá hoại tài sản, gây hại cho con người…

Hiện nay Trung Quốc có kế hoạch sản xuất đại trà các robot hình người vào năm 2025 và dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này vào năm 2027. Họ đang nỗ lực cạnh tranh với các hãng robot Mỹ như Boston Dynamics hay Tesla của Elon Musk. Lúc Tesla ra mắt chú robot hình người Optimus Gen2 tại Thượng Hải, đáp lại phía Trung Quốc cho sự xuất hiện 18 con robot hình người do các công ty Trung Quốc thiết kế và sản xuất với các cử động nhịp nhàng, biết giao tiếp trôi chảy với khách tham quan. Cùng thời điểm, nhiều công ty Trung Quốc giới thiệu các cobot như Dataa Robotics với con XR4 hay Trung tâm Robotics Thượng Hải với con Healthy Loong, biết đi nhanh tránh chướng ngại vật và bước lên xuống các nơi có độ dốc lớn.

Theo tờ Global Times, ngành robot Trung Quốc đặt mục tiêu phát triển nhanh hơn tốc độ bình quân của thế giới. Năm 2024 thị trường ở mức 2,1 tỉ nhân dân tệ nhưng sẽ nhanh chóng đạt mức 38 tỉ nhân dân tệ vào năm 2030. Doanh số sẽ tăng tương tự, từ mốc 4.000 đơn vị lên đến khoảng 271.000 đơn vị vào cùng thời gian.

Giá một con robot hình người có thể làm việc trong một dây chuyền sản xuất là vào khoảng 40.000-50.000 đô la. Trong lúc đó, lương một người thợ lành nghề trong một dây chuyền tương tự ở Trung Quốc chừng 25.000 đô la. Nếu nâng quy mô sản xuất lên để giảm giá thành, chuyện robot hình người thay chân công nhân trong các tác vụ lặp đi lặp lại sẽ sớm xảy ra.

Với robot Optimus, Elon Musk đặt tham vọng đưa mức vốn hóa thị trường của hãng xe Tesla lên 25.000 tỉ đô la trong dài hạn. Trước mắt ông này cho biết sẽ có robot hữu dụng cho nội bộ Tesla vào năm 2025 và đến năm 2026 thì bắt đầu bán ra cho các công ty khác. Ông dự báo thế giới sẽ có đến 20 tỉ robot hình người trong tương lai! Tuy nhiên nhiều người chỉ ra Musk thường hay phóng đại các mục tiêu tương lai cũng như các cột mốc không tưởng nên chuyện robot Optimus có thành hiện thực hay vẫn như một nhân vật trong phim viễn tưởng thì phải chờ xem.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới