(KTSG Online) - Xin mời quý độc giả cùng KTSG Online điểm nhanh những sự kiện thế giới đáng chú ý qua bản tin quốc tế đầu ngày.
Hàn Quốc đề nghị EU ưu ái ngành thép trước khi tăng thuế nhập khẩu
Tổng thống Lee Jae Myung đã đề nghị Liên minh châu Âu dành sự xem xét thuận lợi cho các nhà sản xuất thép Hàn Quốc trước khi khối này tăng thuế nhập khẩu từ ngày 1-7.
Trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu tại Bỉ, ông Lee nhấn mạnh Hàn Quốc là đối tác thương mại tự do và đối tác chiến lược của EU, đồng thời mong muốn thép Hàn Quốc được tiếp cận thị trường châu Âu với điều kiện không kém thuận lợi hơn các đối thủ khác.
Trước đó, Nghị viện châu Âu đã thông qua kế hoạch cắt giảm gần một nửa lượng thép được miễn thuế nhập khẩu, xuống còn 18,3 triệu tấn mỗi năm. Phần vượt hạn ngạch sẽ chịu thuế 50%, tăng từ mức 25% hiện nay. Theo số liệu của Eurofer, Hàn Quốc là nước xuất khẩu thép lớn thứ hai vào EU trong năm 2024, với 3,3 triệu tấn thép thành phẩm.
Meta và YouTube thất bại khi kháng cáo về tác hại với trẻ vị thành niên
Một thẩm phán bang California đã bác đề nghị xét xử lại của Meta và YouTube thuộc Google, sau khi bồi thẩm đoàn kết luận các công ty này phải chịu trách nhiệm vì thiết kế nền tảng mạng xã hội gây hại cho người trẻ.
Trước đó, một phụ nữ cho biết cô bị nghiện Instagram và YouTube từ khi còn nhỏ do các thiết kế nhằm thu hút sự chú ý của người dùng. Bồi thẩm đoàn đã kết luận Meta và YouTube có hành vi cẩu thả, đồng thời yêu cầu bồi thường 6 triệu đô la Mỹ.
Thẩm phán Carolyn Kuhl bác lập luận của hai công ty rằng họ được bảo vệ bởi Điều 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông, vốn miễn trừ trách nhiệm cho các nền tảng đối với nội dung do người dùng tạo ra. Theo bà, vụ kiện tập trung vào cách thiết kế sản phẩm chứ không phải nội dung trên nền tảng.
Doanh nghiệp Mỹ vẫn đặt cược vào Trung Quốc
Khảo sát của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung công bố ngày 10-6 cho thấy 95% doanh nghiệp Mỹ coi hiện diện tại Trung Quốc là yếu tố thiết yếu để duy trì năng lực cạnh tranh toàn cầu, tăng từ mức 91% của năm trước.
Khảo sát thực hiện với 175 doanh nghiệp thành viên ghi nhận 92% công ty đang hoạt động có lãi tại Trung Quốc, tăng 10 điểm phần trăm và là mức cao nhất kể từ năm 2021. Các doanh nghiệp đánh giá cao hệ sinh thái chuỗi cung ứng hoàn thiện và năng lực sản xuất của thị trường này.
Tuy nhiên, tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc đã trở thành thách thức lớn thứ hai đối với doanh nghiệp Mỹ. Nhu cầu tiêu dùng yếu, giảm phát kéo dài và khủng hoảng bất động sản tiếp tục ảnh hưởng đến niềm tin thị trường.
Đồng đô la mạnh gây thêm áp lực lên tiền tệ châu Á
Đà tăng của đồng đô la Mỹ đang khiến nhiều nền kinh tế châu Á thêm khó khăn trong việc bảo vệ đồng nội tệ giữa lúc giá dầu leo thang do xung đột Iran.
Theo Reuters, nhiều nước châu Á đã phải tăng cường các biện pháp ổn định tỷ giá. Hàn Quốc triển khai các hoạt động phòng ngừa rủi ro ngoại hối, giúp đồng won phục hồi sau khi xuống mức thấp nhất 17 năm. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cũng đưa ra loạt biện pháp hỗ trợ đồng rupee.
Đồng rupiah của Indonesia chịu áp lực mạnh nhất, mất hơn 7% kể từ cuối tháng 2. Tiếp theo là đồng won Hàn Quốc, peso Philippines, baht Thái Lan và rupee Ấn Độ.
Một số ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất để hỗ trợ đồng tiền. Indonesia nâng lãi suất lên 5,25%, trong khi Philippines tăng lên 4,5% và để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt. Các chuyên gia nhận định nhà điều hành đang đứng trước lựa chọn khó khăn giữa kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế nếu cú sốc giá năng lượng kéo dài.
Theo Nikkei Asia, Reuters






