(KTSG Online) - Khi hơn 10 doanh nghiệp trong nước tham gia sản xuất thiết bị bay không người lái (drone/UAV), nhu cầu nhân lực kỹ thuật cho lĩnh vực công nghệ mới này bắt đầu gia tăng.
- Lần đầu xuất khẩu 5.000 máy bay không người lái sang Hàn Quốc
- Giao iPhone 17, cà phê bằng drone: TPHCM hiện thực hóa mục tiêu logistics thông minh

Trao đổi với KTSG Online bên lề sự kiện ngày 7-3, khi Tập đoàn FPT công bố hợp tác với hai đối tác Ấn Độ triển khai các chương trình đào tạo công nghệ chiến lược tại Việt Nam, trong đó có lĩnh vực UAV (thiết bị bay không người lái), ông Vũ Anh Tú, Giám đốc FPT UAV, cho biết hiện Việt Nam đã có hơn 10 doanh nghiệp tham gia sản xuất drone.
Theo ông Tú, lĩnh vực thiết bị bay không người lái đang phát triển nhanh khi được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, logistics, giám sát hạ tầng và công nghiệp. Khi các dự án sản xuất và ứng dụng drone mở rộng, nhu cầu kỹ sư và nhân sự kỹ thuật cho lĩnh vực này được dự báo sẽ tăng lên.
Ông cho biết một số doanh nghiệp trong nước, trong đó có các đơn vị thuộc hệ sinh thái FPT, đang cần thêm kỹ sư tham gia các dự án liên quan đến drone và công nghệ hàng không không người lái. Tuy nhiên, do đây là lĩnh vực mới nên hiện chưa có thống kê chính thức về nhu cầu tuyển dụng.
Trong bối cảnh đó, một số cơ sở đào tạo bắt đầu xây dựng chương trình chuyên ngành nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho lĩnh vực này.
Ông Dương Trọng Phú Sơn thuộc Viện Đào tạo quốc tế FPT, cho biết các chương trình đào tạo công nghệ mới của hệ thống giáo dục FPT thường được xây dựng dựa trên định hướng công nghệ của tập đoàn, đồng thời tham khảo nhu cầu thực tế từ doanh nghiệp.
Theo ông Sơn, chương trình đào tạo về drone được hình thành sau khi đơn vị làm việc với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Một trong những thách thức khi triển khai đào tạo là điều kiện thực hành cho học viên trong lĩnh vực công nghệ mới này. Để khắc phục, đơn vị đào tạo đã hợp tác với một vườn ươm công nghệ nhằm tạo môi trường để sinh viên thực hành và trải nghiệm các ứng dụng drone trong thực tế.
Chương trình đào tạo drone với lộ trình đào tạo có chứng chỉ và nhiều cấp độ khác nhau. Thời lượng đào tạo linh hoạt trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh và chương trình cần được cập nhật thường xuyên theo nhu cầu doanh nghiệp.
Theo dự báo của Markets & Markets và PwC, ngành công nghiệp UAV toàn cầu đang tăng trưởng bùng nổ. Năm 2030, thị trường UAV toàn cầu có thể đạt 128 tỉ đô la Mỹ và tiếp tục tăng lên 700 tỉ đô la vào năm 2035.
Tại Việt Nam, kinh tế tầm thấp dự kiến sẽ mang về 10 tỉ đô la và 1 triệu việc làm trong 1 thập kỷ tới. Với lợi thế về vị trí địa chính trị, chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lực lượng lao động trẻ, Việt Nam được cho có cơ hội trở thành trung tâm công nghiệp tầm thấp của khu vực.

Trong buổi công bố vào ngày 7-3, Tập đoàn FPT cùng hai đối tác Jetking và Cranes Varsity (Ấn Độ) sẽ triển khai 5 chương trình đào tạo công nghệ chiến lược tại Việt Nam gồm thiết kế vi mạch bán dẫn (AI Chip), trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI Agent), khoa học dữ liệu (Data Science), an ninh mạng (Cyber Security) và UAV.
Theo kế hoạch, các chương trình sẽ tuyển sinh từ tháng 3-2026 tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Đồng Nai và Cần Thơ, với quy mô khoảng 1.000 học viên trong năm đầu tiên.
Sự kiện hợp tác đào tạo giữa FPT và hai đối tác Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh Việt Nam triển khai Nghị quyết 57 và Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hướng tới làm chủ công nghệ lõi quốc gia.






