Thứ tư, 12/03/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Startup giám sát chuỗi cung ứng đắt khách nhờ ‘hỗn loạn’ thuế quan

Lê Linh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG Online) - Nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty khởi nghiệp (startup) cung cấp phần mềm giám sát chuỗi cung ứng đang tăng vọt. Đây là công cụ giúp giới doanh nghiệp ứng phó cơn hỗn loạn thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tạo ra.

Một loạt startup theo dõi dòng chảy hàng hóa trên toàn cầu ra đời trong thời kỳ đại dịch Covid-19 để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng. Giờ đây, các công ty này lại có thêm cơ hội kinh doanh khi nhiều doanh nghiệp đối mặt với một loạt thuế quan mới của Mỹ với các thông số và ngày có hiệu lực thay đổi liên tục.

Giới doanh nghiệp đang tăng cường sử dụng dịch vụ của các startup công nghệ giám sát chuỗi cung ứng để ứng phó tình trạng hỗn loạn về thuế quan của Mỹ hiện nay. Ảnh: Getty Images

Trong những tuần gần đây, startup công nghệ chuỗi cung ứng Project44 ở thành phố Chicago đã giúp nhiều khách hàng đa quốc gia trong lĩnh vực bán lẻ và các lĩnh vực khác tùy chỉnh phần mềm để xác định xem lô hàng sẽ đến Mỹ trước hay sau ngày áp dụng thuế quan.

Sau đó, phần mềm này sẽ phân tích chi phí cụ thể để giúp doanh nghiệp quyết định nên nhập khẩu hàng sớm để tránh thuế hay chấp nhận trả thêm chi phí thuế.

“Liệu việc gửi hàng lên máy bay và nhận hàng trước ngày áp thuế quan có rẻ hơn so với việc gửi hàng theo đường biển và chấp nhận trả mức thuế 20%? Quyết định cuối cùng sẽ thay đổi theo từng sản phẩm”, nhà sáng lập kiêm CEO Project44, Jett McCandless nói khi đề cập đến mức thuế bổ sung mà Mỹ áp vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong năm nay.

Bên cạnh một loạt thuế quan đối với hàng Trung Quốc, ông Trump cũng áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Mexico và Canada nhưng đã hoãn triển khai cho đến tháng sau.

Hồi tháng 1, Altana, một startup phân tích chuỗi cung ứng khác ở New York đã ra mắt công cụ “mô phỏng thuế quan”, cho phép khách hàng định lượng tác động tài chính của thuế quan và tìm nhà cung cấp thay thế trên toàn cầu có thể không phải chịu thuế quan.

“Chắc chắn là có nhu cầu rất lớn. Có rất nhiều cú sốc lớn trong hệ thống và điều đó thường rất có lợi cho doanh nghiệp của chúng tôi”, Evan Smith, nhà đồng sáng lập kiêm CEO Altana nói và cho biết, trong số 8 khách hàng doanh nghiệp lớn mà Altana đã ký hợp đồng kể từ khi phát hành phần mềm mô phỏng thuế quan, có 5 khách hàng mới ký trong 10 ngày qua.

Trong khi đó, Resilinc, một công ty phần mềm quản lý logistics ở Milpitas, bang California lại đang phát triển một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tập trung vào thuế quan. Công cụ này có thể cho khách hàng biết thuế quan ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của họ như thế nào và đề xuất thực hiện các thay đổi để giảm bớt chi phí liên quan.

Theo Kamal Ahluwalia, CEO Resilinc, công ty có kế hoạch ra mắt dịch vụ mới vào tháng 5 tới

Nhu cầu về các dịch vụ như vậy ngày càng cấp thiết sau khi lĩnh vực giám sát và phân tích chuỗi cung ứng đạt được bước tiến vượt bậc trong đại dịch. Vào thời điểm đó, các nhà đầu tư mạo hiểm dồn dập rót vốn vào các startup trong lĩnh vực này trong bối cảnh giới doanh nghiệp chật vật ứng phó tình trạng gián đoạn vận chuyển trên toàn cầu.

Ngành đầu tư mạo hiểm đặc biệt hứng thú với các startup về “khả năng hiển thị” chuỗi cung ứng (supply chain visibility), cung cấp cho khách hàng phần mềm giúp quản lý và hiểu rõ hơn về các quy trình cung ứng phức tạp.

Joe Floyd, đối tác của công ty đầu tư mạo hiểm Emergence Capital ở San Francisco cho biết, các startup công nghệ chuỗi cung ứng nhìn chung đều chứng kiến ​​hoạt động kinh doanh chậm lại sau khi đại dịch Covid-19 lắng xuống và chuỗi cung ứng được nới lỏng. Nhưng cú sốc thuế quan hiện nay đang tạo ra động lực mới.

“Bất kỳ lý do nào khiến khách hàng nhấc điện thoại lên và tương tác với các công ty này đều tuyệt vời”, Floyd nói.

Theo nhà cung cấp dữ liệu PitchBook Data, các startup công nghệ chuỗi cung ứng toàn cầu đã huy động được 16,1 tỉ đô la Mỹ vào năm ngoái, giảm 75% so với mức huy động vốn đỉnh điểm vào năm 2021. Tình trạng mơ hồ về thuế quan có thể giúp các startup này tăng doanh thu và chứng minh được mức định giá cao của họ.

Jett McCandless, CEO Project44 ước tính, khoảng một nửa số khách hàng của Project44 đang sử dụng công nghệ của công ty để giúp quản lý thuế quan. Công ty đang nỗ lực phát triển các công cụ liên quan đến thuế quan khác, có thể thu hút khách hàng mới.

Tuy nhiên, McCandless cũng cho rằng, còn quá sớm để biết các công cụ này có thể ảnh hưởng đến doanh thu như thế nào.

Năm 2022, Project44 huy động được 80 triệu đô la trong vòng gọi vốn định giá công ty ở mức 2,7 tỉ đô la.

Theo WSJ

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới