Thứ Tư, 16/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Stringee – starup thất bại với BomChat gọi được 2 triệu đô vốn đầu tư

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Stringee – starup thất bại với BomChat gọi được 2 triệu đô vốn đầu tư

Vân Ly

(TBKTSG Online) – Sau khi khởi nghiệp với dự án BomChat (một phần mềm như Zalo) thất bại, hai đồng sáng lập của dự án này tiếp tục khởi nghiệp với Stringee từ hai năm nay và đã gặt hái được thành công đầu tiên khi gọi được vốn đầu tư 2 triệu đô la Mỹ.

Stringee – starup thất bại với BomChat gọi được 2 triệu đô vốn đầu tư
Đậu Ngọc Huy và Nguyễn Bá Luân, hai đồng sáng lập Stringee tại trụ sở công ty này. Ảnh: Vân Ly

Ngày 23-7 Stringee công bố đã gọi được vốn đầu tư gần 2 triệu đô la Mỹ từ một quỹ đầu tư lớn trong nước và một số nhà đầu tư thiên thần khác (mà theo thỏa thuận không được nêu tên).

Stringee là startup tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực lập trình giao tiếp doanh nghiệp (communication APIs - Stringee đang cung cấp giải pháp tương tự như Cisco của Mỹ nhưng có giá rẻ hơn 3 lần).

Stringee cung cấp cho các doanh nghiệp các giải pháp giao tiếp với khách hàng trên điện thoại, tin nhắn... để doanh nghiệp có thể tích hợp vào ứng dụng hoặc website của mình. Stringee có tính năng gọi điện hình ảnh, gọi điện giọng nói, tin nhắn thông thường như của Facebook, Zalo... nhưng khác biệt là có thể tích hợp vào các phần mềm hay trang web sẵn có của doanh nghiệp mà không cần mở ra một phần mềm hay trang web khác.

Ngoài Stringee APIs, Stringee còn cung cấp giải pháp tổng đài chăm sóc và quản lý khách hàng StringeeX giúp việc chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp hiệu quả và đơn giản hơn rất nhiều so với các giải pháp tổng đài truyền thống.

Stringee hiện là nền tảng lập trình giao tiếp doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam với 1,5 triệu phút gọi mỗi ngày. Stringee đang được 200 doanh nghiệp sử dụng như: Mobifone, Viettel, Golden Gate, MISA, Logivan, VNDirect, VOV, Be Group, Topica...

Ông Đậu Ngọc Huy, sáng lập và giám đốc điều hành của Stringee cho biết doanh nghiệp này muốn gọi vốn với mục tiêu chiếm lĩnh thị trường Việt Nam sau đó ra nước ngoài. Công ty này đang có 50 nhân viên và sẽ tăng lên con số 100 vào cuối năm nay.

"Hiện thị trường giải pháp lập trình giao tiếp doanh nghiệp toàn cầu đang đạt khoảng 10 tỉ đô la Mỹ, đang tăng trưởng 25-40% mỗi năm, ước tính giá trị khoảng 30 tỉ đô la Mỹ vào năm 2022. Đây là cơ hội rất lớn cho Stringee," ông Huy nói.

Sau Việt Nam, thị trường mà Stringee hướng đến là Mỹ và Nhật Bản và nhiều nước khác trong khu vực.

Stringee được thành lập bởi hai đồng sáng lập từng là nhân viên cũ của Viettel với mức lương được trả hàng nghìn đô mỗi tháng. Sau khi rời Viettel, Đậu Ngọc Huy và Nguyễn Bá Luân đã nghiên cứu phát triển phần mềm gọi điện và nhắn tin BomChat vào năm 2014 nhưng thất bại vì không thể gọi được vốn đầu tư nên không đủ lực để phát triển và không cạnh tranh được với Zalo, Viber, Line, Kakao Talk với những chiến dịch tiếp thị rầm rộ. Sau thất bại đó, Đậu Ngọc Huy và Nguyễn Bá Luân quay ra phát triển Stringee.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới