(KTSG Online) - Trong suốt bốn năm, một trường cao đẳng ở Hà Nội rầm rộ tuyển sinh và sinh viên ra trường được một đại học ở Anh cấp bằng tốt nghiệp. Mới đây, các cử nhân "té ngửa" vì bằng đại học của họ không được công nhận ở Việt Nam. Trong thời đại số mà sao thông tin lại mù mờ để người học "tiền mất tật mang" như vậy?
- Hơn 60% chương trình liên kết đào tạo quốc tế thuộc khối ngành kinh tế
- Học phí đại học lập lờ là lạm thu biến tướng
Theo thông tin trên báo chí, từ năm 2022 đến năm 2025, trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội liên tục tổ chức khóa học đào tạo cử nhân năm cuối trình độ đại học. Sinh viên học tại Việt Nam và nhận bằng cử nhân Trường đại học Liverpool John Moores (Anh) cấp, được giới thiệu là có giá trị quốc tế.
Đã có vài chục sinh viên đăng ký học chương trình này với số tiền học phải nộp cho khóa học năm cuối trình độ đại học khoảng 289 triệu đồng và khoảng 300 triệu đồng cho các năm học cao đẳng. Như vậy, tổng cộng số tiền học phí để được cấp bằng của cử nhân của đại học ở Anh lên đến gần 600 triệu đồng.
Mọi việc chỉ vỡ lở sau khi một số sinh viên được cấp bằng cử nhân của đại học Liverpool John Moores gửi hồ sơ xin xác thực văn bằng đến Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và được trả lời chương trình này "chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo tại Việt Nam" khi người học học tập và lưu trú tại Việt Nam (*).
Như vậy, kết quả của mấy năm trời học tập cộng thêm khoản học phí hơn nữa tỉ đồng đã được các gia đình đầu tư cho con em theo học gần như đổ sông đổ biển. Bằng cấp không được công nhận tại Việt Nam có nghĩa là cánh cửa đi làm hay học lên bậc thạc sĩ đã bị đóng sầm lại. Dù kết quả khiếu nại của các sinh viên với trường cao đẳng nói trên ra sao thì thiệt hại mà họ phải gánh chịu hết sức nặng nề, kể cả khi được hoàn trả một phần học phí.
Trách nhiệm chính dẫn đến thiệt hai cho người học trong vụ này tất nhiên là thuộc về trường cao đẳng đã đứng ra tuyển sinh. Tuy nhiên, nếu chỉ như vậy thì chưa sòng phẳng với sinh viên đã theo học.
Về phía quản lý nhà nước, tại sao không quy định các trường chỉ được tuyển sinh sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép chương trình đào tạo có liên kết với nước ngoài. Nếu có quy định này, trường cao đẳng nói trên không thể rầm rộ tuyển sinh suốt mấy năm trong khi bằng do đại học nước ngoài cấp không được công nhận ở Việt Nam.
Cùng với quy định này cần có một trang web của Cục Quản lý chất lượng công bố danh sách các chương trình đã được cấp phép và bắt buộc tất cả các trường phải công khai văn bản cấp phép trong thông báo tuyển sinh, kèm theo đường link gốc của văn bản để kiểm chứng.
Một địa chỉ web công bố các chương trình đào tạo được cấp phép, bằng cấp được công nhận dễ dàng tra cứu quá đơn giản về kỹ thuật và không tốn kém bao nhiêu về kinh phí trong điều kiện công nghệ hiện nay.
Chỉ cần hai quy định như trên là đủ giúp người học không bị rơi vào cảnh "tiền mất tật mang", lãnh đủ hậu quả. Đừng bắt người học phải "tự bơi" để kiểm chứng vì đây là trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước phải làm. Đó là chưa kể khi cơ quan chức năng không công bố thông tin thì sinh viên kiểm tra bằng cách nào?
--------------------------------------
(*) https://tuoitre.vn/nguoi-hoc-suy-sup-khi-bang-dai-hoc-do-nuoc-ngoai-cap-khong-duoc-bo-gd-dt-cong-nhan-truong-noi-gi-20251211004559441.htm







