(KTSG Online) - TPHCM rà soát 442 khu đất để thí điểm phát triển nhà ở thương mại; Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn tất giải phóng mặt bằng 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam trong tháng 7; Thụy Điển trở thành nhà đầu tư FDI lớn thứ ba tại Việt Nam, dẫn đầu khu vực Bắc Âu… là những tin tức đáng chú ý hôm nay (16-7).
- Tin nóng hôm nay: Nông sản xuất sang châu Âu bị ách tắc | Ngân hàng có thể cung ứng sản phẩm phái sinh về vàng | Doanh nghiệp chuyển từ hộ kinh doanh được đề xuất miễn thuế
- Tin nổi bật: Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận vẫn hoạt động lúc mở rộng | Đề xuất chỉ đóng thuế thu nhập khi bán cổ phiếu thưởng có lãi | Không cần nộp căn cước khi cập nhật thông tin thuế
442 khu đất TPHCM chờ thí điểm nhà ở
Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, góp ý về điều kiện, tiêu chí liên quan đến vị trí và phạm vi các khu đất dự kiến tham gia chương trình thí điểm phát triển nhà ở thương mại.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị Sở Xây dựng có ý kiến đối với 442 vị trí, khu đất thuộc địa bàn thành phố cũ đăng ký tham gia dự án thí điểm phát triển nhà ở thương mại.
Trong đó, thành phố Thủ Đức cũ có 133 khu đất, huyện Bình Chánh cũ có 57 vị trí, huyện Nhà Bè cũ có 37 khu đất, quận 12 cũ có 34 vị trí, huyện Hóc Môn cũ có 26 khu đất, quận 7 cũ có 26 khu đất và quận Tân Phú cũ có 12 vị trí.
Trong tháng 7, giải phóng mặt bằng 21 trạm dừng nghỉ
Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án phối hợp với các địa phương để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 21 trạm dừng nghỉ chậm nhất trong tháng 7.
Đây là một trong những nội dung tại chỉ thị đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí tự động, kiểm soát tải trọng xe và xây dựng trạm dừng nghỉ tại các dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông vừa được Bộ Xây dựng ban hành.
Cụ thể, Ban quản lý dự án cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai 19 trạm dừng nghỉ đã ký hợp đồng.
Đối với 2 trạm dừng nghỉ còn lại (Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau) cần khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo sớm triển khai thi công, cơ bản hoàn thành các hạng mục dịch vụ thiết yếu như khu vệ sinh, bãi đỗ xe khi các dự án thành phần được đưa vào khai thác.
VN-Index vượt 1.470 điểm

Sau phiên giảm điểm hôm qua, chứng khoán đã lấy lại đà tăng ở phiên 16-7. Kết phiên, VN-Index tăng 14,82 điểm, lên 1.475,47 điểm.
Trong đó, nhóm chứng khoán là điểm sáng của thị trường. Cổ phiếu VIX tăng trần và dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với gần 92 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Nhiều mã khác cũng tăng mạnh như APS, PSI tăng trần, SHS tăng 8%, CSI tăng gần 6,4%, ABW tăng 5,8%…
Khối ngoại hôm nay lại mua ròng với giá trị hơn 220 tỉ đồng trên sàn HoSE. Đây là phiên mua ròng thứ 11 liên tiếp của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HoSE.
Một thông tin khác liên quan đến thị trường vàng, những ngày qua, giá vàng trong nước đã giảm liên tục. Tính đến chiều nay (16-7), một số doanh nghiệp kinh doanh vàng lại giảm giá vàng miếng thêm 500.000 đồng mỗi lượng, về 120,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng nhẫn cũng giảm giá tương ứng.
Trên thế giới, vào lúc 0 giờ 45 phút sáng ngày 16-7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 3.328,06 đô la Mỹ/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên giảm 0,7% xuống 3.336,7 đô la/ounce.
Thụy Điển dẫn đầu dòng vốn FDI Bắc Âu đổ vào Việt Nam
Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tính đến hết tháng 6 năm nay, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 21,52 tỉ đô la Mỹ, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút nhiều vốn nhất, chiếm hơn 54% tổng số vốn cấp mới.
Trong số 72 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư mới vào Việt Nam, Thụy Điển vươn lên vị trí thứ 3 với 1 tỉ đô la, chiếm 10,8% tổng vốn đăng ký mới, chỉ xếp sau Singapore và Trung Quốc.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Latvia, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng chuyển dịch đầu tư từ khu vực Bắc Âu vào thị trường Việt Nam. Bên cạnh Thụy Điển, Đan Mạch cũng là đối tác đầu tư đáng chú ý trong thời gian gần đây, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh.