(KTSG Online) - Trong hôm nay (3-7), những tin tức về việc Mỹ sẽ áp thuế 20% với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, Bộ Y tế công bố dự thảo về quản lý an toàn thực phẩm với hơn một nửa số điều được thay đổi hay thông tin bảng giá đất mới từ năm sau sẽ tác động nhiều đến thị trường bất động sản đã thu hút sự chú ý của bạn đọc.
- Tin nóng hôm nay: Từ ngày mai, cấp C/O qua eCoSys; đề xuất thu thuế ngay khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu; hầm chui HC1-01 nút giao An Phú chính thức thông xe
- Tin nổi bật: Cắm mốc tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam | Giao dịch từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản mới được khấu trừ VAT
Sửa đổi nhiều nội dung Nghị định 15/2018 để siết an toàn thực phẩm
Bộ Y tế vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn thực phẩm với hơn một nửa số điều được thay đổi. Bộ đề xuất siết chặt từ quản lý hồ sơ công bố các sản phẩm, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tự công bố phải cho ý kiến, đăng tải công khai, đến xây dựng kế hoạch hậu kiểm và tiến hành lấy mẫu giám sát nếu phát hiện vi phạm.
Nghị định 15 hiện đang xếp thực phẩm bổ sung vào nhóm thực phẩm đã qua chế biến và cho phép tự công bố, không yêu cầu đăng ký công bố sản phẩm. Dự thảo sửa đổi quy định rõ thực phẩm bổ sung phải đăng ký bản công bố sản phẩm trước khi lưu thông, đồng thời phải được kiểm soát nội dung quảng cáo, công dụng nhằm ngăn chặn thông tin sai lệch gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.
Với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, trước đây doanh nghiệp chỉ cần cam kết tuân thủ an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm về sản phẩm. Dự thảo mới yêu cầu bổ sung kiểm soát từ thành phần, chỉ tiêu an toàn, công dụng của sản phẩm ngay từ giai đoạn nghiên cứu, phát triển, và bắt buộc đăng ký bản công bố trước khi lưu thông. Các cơ sở sản xuất nhóm thực phẩm đặc biệt này phải đạt chuẩn quốc tế như HACCP, GMP, ISO 22000 hoặc tương đương, thay vì chỉ cần điều kiện an toàn thông thường.
Cục Quản lý đất đai: bảng giá đất sắp thay đổi mạnh từ năm sau

Thông tin tại buổi họp báo 6 tháng diễn ra ngày 3-7, Cục Quản lý đất đai chia sẻ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các địa phương xây dựng và ban hành khung giá đất, hạn chót đến trước ngày 31-12 để áp dụng kể từ đầu năm sau.
Cục Quản lý đất đai cho biết, trong thời gian tới, nhiều địa phương sẽ ban hành bảng giá đất mới nên sẽ có sự biến động lớn về mức giá. Mỗi địa phương sẽ có biên độ điều chỉnh khác nhau nên thị trường bất động sản sẽ chịu nhiều tác động. Vì vậy, việc xây dựng bảng giá đất tại các địa phương cần phân định giữa người có đất bị thu hồi với người chuyển mục đích phải nộp tiền sử dụng đất. Mục tiêu hướng đến là để công bằng và hài hòa giữa người có đất bị thu hồi, người phải nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước khi chuyển mục đích sử dụng.
Mỹ áp thuế 20% với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 2-7, Tổng thống Mỹ cho biết, Việt Nam sẽ chịu mức thuế 20% cho mọi hàng hóa xuất sang Mỹ và 40% cho hàng hóa chuyển tiếp từ nước thứ ba qua Việt Nam.
Trước đó, lúc 20 giờ ngày 2-7 (giờ Việt Nam), Tổng bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ về quan hệ hai nước và đàm phán về thuế đối ứng giữa hai nước. Tổng thống Trump cho biết, Mỹ sẽ cắt giảm đáng kể thuế đối ứng cho nhiều hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để giải quyết những vấn đề gây ảnh hưởng đến quan hệ thương mại song phương. Ông Tô Lâm đề nghị phía Mỹ sớm công nhận Việt Nam là kinh tế thị trường và bỏ hạn chế xuất khẩu đối với một số mặt hàng công nghệ cao.
AEON dự định mở thêm 3 trung tâm mua sắm tại TPHCM

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã tiếp ông Tezuka Daisuke, Tổng giám đốc AEON tại Việt Nam kiêm Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam vào chiều qua (2-7). Tại buổi tiếp, ông Tezuka Daisuke giới thiệu về hoạt động và định hướng phát triển của AEON tại Việt Nam, đặc biệt là tại TPHCM. Trong thời gian tới, dự kiến có thêm 3 trung tâm mua sắm, trong đó có 2 trung tâm sẽ được mở rộng, phát triển ra các khu vực mới của thành phố thuộc địa phận tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (tên gọi trước đây).
Ba trung tâm với vốn đầu tư dự kiến hàng ngàn tỉ đồng và cần khoảng 1.000 đến 1.500 lao động cho quá trình hoạt động. Ngoài ra, AEON cũng dự kiến sẽ mở rộng nhiều địa điểm bán lẻ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và tăng mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam ra nước ngoài.