(KTSG Online) - Ngày 9-3, nhiều thông tin nổi bật liên quan đến kinh tế - xã hội nhận được sự quan tâm của độc giả như Doanh nghiệp ở TPHCM không tăng ca, làm thêm giờ trong ngày bầu cử 15-3; Dự kiến tăng 8% lương cơ sở từ 1-7; Đề xuất giảm thuế nhập khẩu xăng dầu xuống 0% để ổn định nguồn cung; Doanh thu toàn ngành xuất bản năm 2025 vượt 4.100 tỉ đồng
- Tin nóng hôm nay: Hơn 50.000 người tham gia đồng diễn áo dài lớn nhất từ trước đến nay | Vinpearl chuyển quyền sở hữu 90 triệu cổ phiếu Vingroup | Công an TPHCM khuyến cáo không tích trữ xăng dầu trong nhà | Sân bay Liên Khương tạm đóng cửa, lưu lượng xe trên quốc lộ tăng
- Tin nóng hôm nay: TPHCM đầu tư 21.000 tỉ đồng mở rộng Quốc lộ 13 | TPHCM hoàn thành phát thẻ cử tri chậm nhất vào ngày 10-3 | Giá xăng tăng phi mã, có loại tăng tới hơn 8.000 đồng/lít | Bộ Y tế nói về đề xuất giám sát tâm thần người chịu áp lực công việc

TPHCM: Doanh nghiệp không tăng ca, làm thêm giờ trong ngày bầu cử 15-3
Ủy ban Bầu cử TPHCM đề nghị Liên đoàn Lao động, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao và các phường, xã có khu chế xuất, khu công nghiệp; doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong ngày bầu cử 15-3.
Việc không làm thêm giờ để tạo thuận lợi cho công nhân, người lao động thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.
Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của cử tri trong ngày bầu cử, Trung tâm quản lý giao thông công cộng TPHCM cũng thực hiện miễn giá vé xe buýt, metro trên địa bàn trong ngày bầu cử 15-3.
Dự kiến tăng 8% lương cơ sở từ 1-7
Theo Cổng thông tin Chính phủ, tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI diễn ra ngày 9-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc cải cách tiền lương là mong muốn chung của cử tri cả nước.
Đến nay, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã tăng khoảng 58%. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và mức sống của người lao động, mức lương này vẫn còn thấp.
Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết trước mắt, dự kiến từ 1-7, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội.
Việc điều chỉnh tiền lương sẽ được cân nhắc trên cơ sở khả năng ngân sách, cũng như bảo đảm sự cân bằng, hài hòa và hợp lý giữa tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với chế độ dành cho người nghỉ hưu, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.
Đề xuất giảm thuế nhập khẩu xăng dầu xuống 0% để ổn định nguồn cung
Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp xin ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng.
Đáng chú ý, Bộ Công Thương đã đề xuất giải pháp điều chỉnh mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng dầu xuống 0%, gửi Bộ Tài chính tổng hợp hoàn thiện dự thảo Nghị định, với thời gian áp dụng đến ngày 30-4.
Dự kiến nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 30-4. Trường hợp cần kéo dài thời gian áp dụng, Bộ Công Thương sẽ có ý kiến đề xuất để Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ xem xét quyết định.
Theo Bộ Tài chính, tình hình thế giới đang có nhiều bất ổn, đặc biệt xung đột tại Trung Đông khiến giá năng lượng, nhất là dầu mỏ và khí đốt, biến động mạnh, nguồn cung xăng dầu toàn cầu có dấu hiệu gián đoạn, kéo theo giá dầu thô tăng cao. Các tác động này đã ảnh hưởng tới thị trường xăng dầu trong nước. Vì vậy, việc điều chỉnh thuế nhập khẩu được xem là một giải pháp nhằm ổn định nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Doanh thu toàn ngành xuất bản năm 2025 vượt 4.100 tỉ đồng
Theo Cục Xuất bản, In và Phát hành thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2025 là một năm nhiều thách thức đối với ngành xuất bản. Tuy vậy, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng khoảng 8,2%, toàn ngành xuất bản đã nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
các chỉ số kinh tế của ngành xuất bản cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Theo báo cáo, doanh thu toàn ngành xuất bản năm 2025 đạt khoảng 4.165 tỉ đồng. Số nộp ngân sách nhà nước đạt 532,9 tỉ đồng, tăng 56,9% so với năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 542,7 tỉ đồng, tăng 6,95%.
Ở khâu phát hành, cả nước hiện có 570 doanh nghiệp đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Trong năm 2025, tổng lượng xuất bản phẩm phát hành đạt khoảng 610 triệu bản, tăng 5,9%, với doanh thu đạt 5.230 tỷ đồng, tăng 8,96% so với năm 2024.
Tổng số lao động trong lĩnh vực in và xuất bản hiện khoảng 61.800 người, tăng 1,6% so với năm trước. Điều này cho thấy ngành xuất bản và in ấn vẫn duy trì vai trò quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.






