(KTSG Online) - Hôm nay (19-5), thông tin Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa, TPHCM và Cần Thơ được Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù sau sáp nhập địa phương đang thu hút nhiều sự quan tâm của bạn đọc.
Một số thông tin kinh tế khác cũng gây nhiều sự chú ý như Sở Xây dựng TPHCM nghiên cứu giải pháp xây dựng đường nhiều tầng để hình thành trục đường tốc độ nhanh, giảm giải phóng mặt bằng đối với dự án cầu Phú Mỹ 2, kết nối với sân bay Long Thành. Cục an toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế sẽ cập nhật trên website các sản phẩm thực phẩm chức năng giả để người tiêu dùng biết và không sử dụng.
- Tin nổi bật: Thủ tướng đề nghị WB hỗ trợ vốn dự án đường sắt tốc độ cao; Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng mới giải ngân 2%; Điều chỉnh quy hoạch bán đảo Thanh Đa
- Tin nóng hôm nay: TPHCM sẽ thu tiền rác theo trọng lượng; Ba ngân hàng được phê duyệt tăng vốn điều lệ; Chuẩn bị 10.000 tỉ đồng giải phóng mặt bằng vành đai 4 qua Đồng Nai
Đề xuất TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng được tiếp tục cơ chế đặc thù

Hôm nay (19-5), Chính phủ đã trình Quốc hội việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế đặc thù tại một số địa phương sau khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp chính quyền địa phương.
Cả nước hiện có 10 địa phương, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, TPHCM và Cần Thơ được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù. Trong đó, có 6 địa phương được Chính phủ đề nghị tiếp tục thực hiện các chính sách, cơ chế đặc thù đang áp dụng, sau sáp nhập gồm Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TPHCM và Cần Thơ.
Chính phủ cũng đề nghị duy trì chính sách đặc thù với các xã, phường mới tương ứng tại địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đăk Lăk) sau sắp xếp cấp xã.
Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội nhận định, việc cho phép chuyển tiếp áp dụng một số chính sách đặc thù tại địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính ngoài mở rộng phạm vi áp dụng cơ chế còn liên quan đến kinh tế, ngân sách. Do đó, Ủy ban đề nghị Chính phủ đánh giá tác động chính sách, bảo đảm giữ nguyên tắc cân đối thu chi theo Luật Ngân sách Nhà nước. Với các thành phố áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù sáp nhập vào các tỉnh, cần xác định lại tỷ lệ điều tiết để hạch toán, phân chia ngân sách trung ương - địa phương.
Nghiên cứu làm đường hai tầng nối TPHCM tới sân bay Long Thành
Theo phương án quy hoạch trước đây, dự án cầu đường Phú Mỹ 2 kết nối khu nam TPHCM với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo hướng từ sông Đồng Nai đi theo các trục đường Hoàng Quốc Việt, Đào Trí, Nguyễn Lương Bằng (quận 7, TPHCM). Khảo sát thực tế cho thấy, đường Hoàng Quốc Việt có lộ giới nhỏ, nếu triển khai theo phương án dự kiến sẽ vướng ở khâu giải phóng mặt bằng. Vì vậy, Sở Xây dựng nghiên cứu giải pháp xây dựng đường nhiều tầng tại một số đoạn nhằm hạn chế giải tỏa nhà dân.
Dự án có chiều dài gần 17km, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ với tổng mức đầu tư gần 21.500 tỉ đồng. Đây là tuyến đường nằm trong mạng lưới 10 tuyến đường trục chính tốc độ nhanh kết nối trung tâm TPHCM với đường liên vùng. Ngoài cầu đường Phú Mỹ 2, TPHCM còn nghiên cứu áp dụng mô hình hạ tầng này tại một số dự án mở rộng hoặc xây mới cầu đường trong khu đô thị hiện hữu.
Giảm phiên thứ hai, VN-Index lại mất mốc 1.300 điểm

Trong 12 tháng qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có ba lần vượt mức 1.300 điểm nhưng đều giảm trở lại không lâu sau đó. Chỉ số VN-Index giảm mạnh khi mới mở cửa và có thời điểm mất 10 điểm bởi áp lực xả hàng trên diện rộng trong ngày 19-5. Đến cuối phiên, chỉ số đóng cửa ở mức 1.296 điểm, mất hơn 5 điểm so với tham chiếu.
Lực bán mạnh khiến thanh khoản tăng 1.600 tỉ đồng so với phiên cuối tuần trước, lên gần 22.400 tỉ đồng. Nhóm ngân hàng đối mặt áp lực chốt lời mạnh nhất khi toàn bộ cổ phiếu có thời điểm giao dịch dưới tham chiếu. Nhóm dầu khí diễn biến tương tự khi toàn bộ cổ phiếu giảm điểm, trừ POW.
Sẽ cập nhật danh sách sản phẩm thực phẩm chức năng giả lên website
Cục an toàn thực phẩm thông tin, liên quan đến vụ triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả quy mô lớn, thu giữ khoảng 100 tấn thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế giả, cục đang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế thuộc Công an thành phố Hà Nội xác minh, làm rõ các sản phẩm bị thu giữ.
Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo, người tiêu dùng tuyệt đối không mua hoặc sử dụng các sản phẩm liên quan như hình ảnh sản phẩm thông tin báo chí đã đăng nhằm tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và thiệt hại về kinh tế. Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội, Cục an toàn thực phẩm sẽ cập nhật thông tin trên website các sản phẩm thực phẩm chức năng giả để người tiêu dùng biết và không sử dụng.
Dự kiến đóng cửa sân bay Liên Khương để sửa chữa trong 6 tháng

Tại cuộc họp mới đây liên quan dự án sửa chữa sân bay Liên Khương, UBND tỉnh Lâm Đồng dự kiến thời hạn đóng cửa là 6 tháng để nâng cấp đường băng, đường lăn, với tổng kinh phí hơn 1.000 tỉ đồng. Dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh lên chiều dài 3.250m, rộng 45m cùng sân quay đầu.
Hiện tại, thời gian chính xác đóng cửa sân bay chưa được cơ quan chức năng ấn định. UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị chủ đầu tư lựa chọn thời điểm đóng cửa sân bay hợp lý, tránh mùa cao điểm du lịch để giảm tác động đến người dân, doanh nghiệp và kinh tế địa phương. Ngoài ra, công tác chuẩn bị đầu tư cần được thực hiện sớm, gồm thiết bị, nhân lực, vật liệu... để sẵn sàng thi công ngay khi sân bay đóng cửa.
Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay Liên Khương sẽ đạt cấp 4E, có thể khai thác các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, phục vụ mỗi năm 5 triệu hành khách và 20.000 tấn hàng hóa.