Thứ năm, 24/04/2025
27 C
Ho Chi Minh City

TPHCM cam kết đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 30% vào cuối quí hai

Bình Dương

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường thừa nhận thiếu sót trong giải ngân vốn đầu tư công và cam kết đến hết tháng 5 sẽ rà soát, khắc phục, phấn đấu đạt tỷ lệ 30% vào cuối quí 2.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại cuộc họp trực tuyến. Ảnh: VGP

Sáng nay (24-4), Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì cuộc họp của Tổ công tác thứ 3 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, baochinhphu.vn đưa tin.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết Thủ tướng giao hơn 165.000 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2025 cho 13 bộ, cơ quan và địa phương thuộc Tổ công tác số 3, chiếm khoảng 20% cả nước. Đến thời điểm báo cáo, chỉ còn TPHCM chưa phân bổ hết vốn.

Ước đến ngày 31-3, tỷ lệ giải ngân của nhóm này đạt 4,69%, thấp hơn mức trung bình. Chỉ Bộ Tư pháp và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có kết quả cao hơn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường thừa nhận tồn tại trong việc phân bổ vốn, cho biết nguyên nhân là do các dự án khởi công mới chưa hoàn tất thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện bố trí vốn. Tuy nhiên, đến nay, thành phố đã hoàn thiện thủ tục và phân bổ xong toàn bộ vốn.

Ông cũng cho biết, việc được giao bổ sung vốn trung hạn khiến quá trình phân bổ đầu năm bị chậm.

Thành phố đã nhận diện các tồn đọng trong giải ngân và cam kết đến hết tháng 5 sẽ rà soát, khắc phục để đạt tiến độ bằng hoặc cao hơn mức trung bình cả nước. Hiện tại, TPHCM đã giao một đầu mối duy nhất chỉ đạo công tác giải ngân, phấn đấu đạt tỷ lệ 30% vào cuối quí 2.

Tỉnh Đồng Nai tổ chức giao ban 2 tuần/lần, khen thưởng đơn vị thi công vượt tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% trong năm. Bình Dương xác định điểm nghẽn là đơn giá bồi thường và sẽ hoàn tất trong tháng 4 để tháng 5 giải ngân. Tỉnh cam kết đến cuối tháng 6 đạt 40-45%.

Theo Phó Thủ tướng, các cam kết phải đi kèm hành động và kết quả cụ thể. Bộ Tài chính yêu cầu nhập dự toán ngay sau khi phân bổ vốn và ký hợp đồng, nhanh chóng triển khai thủ tục tạm ứng để nhà thầu thi công kịp tiến độ.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Tổ trưởng Tổ công tác số 3, đánh giá tình hình giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu.

Với tổng vốn được giao lên tới 165.000 tỉ đồng (chiếm 20% cả nước) nhưng đến nay, các bộ, cơ quan, địa phương trong Tổ số 3 mới giải ngân trung bình 4,69%, thấp hơn mặt bằng chung như Bộ Y tế chỉ đạt 1,64%, TPHCM đạt 3,38%.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng những vướng mắc như giải phóng mặt bằng, định giá, vật liệu xây dựng... là tồn tại kéo dài, cần sớm có giải pháp tháo gỡ.

Giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là với các công trình trọng điểm đang được Chính phủ chỉ đạo sát sao, đóng vai trò then chốt trong mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 với bối cảnh khó khăn như chính sách thuế của Mỹ.

Đến nay, Chính phủ vẫn đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế. Vì vậy, nguyên nhân chậm giải ngân chủ yếu là do chủ quan từ các bộ, ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp trực tiếp phối hợp với địa phương, giải quyết vướng mắc tại từng dự án.

Ông đề nghị các địa phương nghiên cứu kỹ hướng dẫn của Bộ Tài chính để xử lý vướng mắc khi không còn cấp quận, huyện. Đối với dự án sử dụng vốn vay ODA, ông yêu cầu các bộ, đặc biệt là Bộ Y tế và Bộ Giáo dục - Đào tạo, phối hợp chặt với Bộ Tài chính để đàm phán, hoàn tất thủ tục với nhà tài trợ.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tư pháp tập trung hoàn thành dự án Trường Đại học Luật Hà Nội cơ sở 2 tại Bắc Ninh, phấn đấu khánh thành dịp 2-9. Bộ Y tế phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai tại Hà Nam, hoàn tất trước tháng 12.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới