(KTSG Online) - Sáng nay (22-3), Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM đã phối hợp với Sở Nội vụ TPHCM tổ chức lớp bồi dưỡng nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho cán bộ, công chức trên địa bàn thành phố năm 2025.
- Deepfake – nguy cơ an ninh sâu rộng từ trí tuệ nhân tạo
- Cải cách luật ở Anh: trí tuệ nhân tạo liệu có lấn át quyền sở hữu trí tuệ?

Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, AI đang phát triển rất nhanh chóng và được ứng dụng thực tế vào nhiều lĩnh vực. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, công chức cần được trang bị kiến thức AI để có thể ứng dụng hiệu quả trong công việc hàng ngày.
Đặc biệt, trong bối cảnh bộ máy tổ chức nhà nước đang tiếp tục được tinh gọn, số lượng cán bộ công chức giảm mạnh ở tất cả các cấp thì khối lượng công việc ngày một nhiều hơn. Bên cạnh việc thay đổi quy trình công việc, đội ngũ cán bộ, công chức phải có kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin và chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Nội dung của lớp bồi dưỡng lần này được chia thành hai phần. Trong phần đầu tiên, lớp bồi dưỡng không chỉ phổ cập các công cụ AI hiện đại, mà còn được hướng dẫn ứng dụng Chat GPT, Gemini trong công tác hành chính như tạo báo cáo, quản lý tài liệu, lịch làm việc, phân tích dữ liệu, tự động hóa công việc, hỏi đáp thông tin chuyên ngành…
Phần thứ hai, nội dung tập trung vào vấn đề an toàn thông tin trong việc sử dụng AI, giúp cán bộ, công chức hiểu rõ về các rủi ro công nghệ và phương pháp bảo vệ dữ liệu trong quá trình làm việc. Cùng với đó là cung cấp các công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ cho cán bộ công chức phường xã triển khai tổng hợp thông tin đến các khu phố, ấp, tổ dân phố; đồng thời ứng dụng AI để phân tích dữ liệu và nâng cao hiệu quả công việc.
Theo kế hoạch, các lớp bồi dưỡng nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo sẽ diễn ra xuyên suốt trong năm 2025. Những người tham gia là công chức tại quận, huyện, phường, xã; công chức thuộc sở, ban, ngành; lãnh đạo các cấp của thành phố.