Thứ Bảy, 27/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

TPHCM: Mặt trận tổ quốc nhiều quận huyện làm tốt công tác phản biện xã hội

N.Hùng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong 10 năm qua Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội của TPHCM đã làm tốt công tác phản biện cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NH

Đây là một phần thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền do Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức ngày 17-1.

Theo Thành ủy TPHCM, sau 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị khóa XI, các cấp ủy đảng, chính quyền đã nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn, nhất là quan tâm, chú trọng và tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi trong công tác giám sát, phản biện xã hội.., nhờ vậy, Mặt trận tổ quốc, chính quyền các cấp hiện được vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên và người dân.

Cùng với đó, hoạt động phản biện xã hội thực sự đã trở thành hoạt động trọng tâm, thường xuyên của mặt trận tổ quốc, đã tạo điều kiện để người dân phát huy quyền làm chủ, tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật, các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới