(KTSG Online) - Chiều tối 6-11, nhiều khu vực tại TPHCM chìm trong nước do triều cường, người dân phải lội 'bì bõm' giữa dòng nước để trở về nhà.
- Ngập úng đô thị: hệ quả phát triển thiếu kiểm soát, quy hoạch chắp vá
- Bão Kalmaegi đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh thêm







Ngập nặng do triều cường, cùng ảnh hưởng của bão số 13, đã được Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo. Theo đó, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng 9 (âm lịch). Đỉnh triều đợt này có khả năng xấp xỉ hoặc cao hơn kỳ triều đầu tháng 9 (âm lịch), đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào hôm nay 6-11 và ngày mai 7-11.
Cụ thể, mực nước đỉnh triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt 1,79m vào 17 giờ, cao hơn mốc lịch sử 2cm; trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt 1,79m vào 16 giờ 30, thấp hơn mốc lịch sử 1cm, nhưng cao hơn đợt triều vừa qua 1cm. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước đạt 1,89-1,9m vào 18 gờ 30, cao hơn mốc lịch sử 9-10cm và cao hơn đỉnh triều đợt trước 2-3cm.
Theo cơ quan khí tượng, đây là kỳ triều cường cao trong năm, có thể kết hợp với mưa lớn do ảnh hưởng bão Kalmaegi (bão số 13) gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông. Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm dự báo sẽ giảm chậm trong ngày 8-11 và hạ nhanh hơn sau đó. Mực nước triều cao trên báo động I có thể duy trì đến hết ngày 11-11.
Trong 1-2 ngày tới, do ảnh hưởng của bão số 13, TPHCM tiếp tục có mưa tập trung vào chiều tối, có khả năng mưa lớn trên 50mm. Mưa trùng thời điểm triều cường cao sẽ làm nhiều khu vực ngập sâu.











