Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trung Quốc được quyền áp đặt lệnh trừng phạt với hàng hóa Mỹ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trung Quốc được quyền áp đặt lệnh trừng phạt với hàng hóa Mỹ

Ngọc Mai

(TBKTSG Online) – Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhận thấy Mỹ đã không tuân thủ các quy tắc chống bán phá giá nên đã cho phép Trung Quốc áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại lên tới 3,6 tỉ đô la hàng hóa Mỹ.

Trung Quốc được quyền áp đặt lệnh trừng phạt với hàng hóa Mỹ
Roberto Azevedo, Tổng giám đốc của WTO đã chấp thuận cho Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt lên tới 3,6 tỉ đô la hàng hóa của Mỹ.

Đây là phán quyết cuối cùng cho vụ kiện mà Trung Quốc đã đệ trình lên WTO nhằm chống lại Mỹ 6 năm trước. Cụ thể, Trung Quốc cáo buộc Mỹ đã áp dụng sai thuế chống bán phá giá đối với những mặt hàng bao gồm tấm pin mặt trời, đồ nội thất, tôm, ống thép, lốp xe và máy giặt để ngăn chặn hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc xuất hiện trên thị trường Mỹ.

Một quyết định khác vào năm 2017 của WTO cho thấy hành vi chống bán phá giá của Mỹ không tuân theo các quy tắc của cơ quan thương mại toàn cầu và “làm suy yếu lợi ích kinh tế của Trung Quốc”.

Phán quyết mới vào hôm thứ Sáu, ngày 1-11, của WTO đã “bật đèn xanh” để Bắc Kinh có thể bù đắp những khoản lỗ mà họ phải hứng chịu thời gian qua bằng cách áp thuế lên 3,6 tỉ đô la hàng hóa của Mỹ.

Trung Quốc chưa cho biết sản phẩm nào sẽ bị áp thuế và không rõ liệu Mỹ có đáp trả hay không. Theo quy tắc của WTO, Trung Quốc có thể giữ nguyên mức thuế quan này cho đến khi Mỹ thay đổi hành vi hoặc hai nước đồng ý ngồi xuống thỏa thuận.

Một quan chức thương mại của Mỹ lập tức thể hiện sự thất vọng trước quyết định của WTO vì đã cường điệu hóa tổn thất tài chính của Trung Quốc và đưa ra phán quyết không dựa trên phân tích kinh tế. Người này cũng tuyên bố Mỹ không có kế hoạch thay đổi những quy tắc mà WTO phản đối, bao gồm cả mức thuế áp đối với hàng hóa Trung Quốc.

Vụ việc lần này tuy không nằm trong khuôn khổ của cuộc chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh nhưng có thể khiến mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trở nên căng thẳng hơn khi họ đang cố gắng chấm dứt những đòn thuế ăn miếng trả miếng.

Ngoài ra, Bắc Kinh có thể sử dụng mối đe dọa thuế lần này như một “con át chủ bài” trong các cuộc đàm phán thương mại sắp tới.

Tuy nhiên, một quan chức của chính quyền Tổng thống Trump cho biết Mỹ không lo ngại “quyết định của trọng tài sẽ tạo ra bất kỳ tác động nào đến các cuộc thảo luận thương mại giữa 2 nước”.

Ngoài vụ tranh chấp lần này, Mỹ và Trung Quốc đã đệ trình một số đơn khiếu nại đối với thuế quan của nhau, WTO có thể mất nhiều năm để đi đến quyết định cuối cùng.

Theo CNBC, The New York Times

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới