(KTSG Online) – Với đà trồi sụt lớn theo những biến động vĩ mô và địa chính trị trên thế giới, giá vàng liên tục tăng rồi giảm quanh mốc tâm lý 5.000 đô la.

Tính đến đầu giờ chiều ngày 20-2, giá vàng giao ngay thế giới lên lại mốc 5.000 đô la Mỹ/ounce, sau khi giảm mạnh về vùng 4.962 vào đêm hôm trước. Vùng đỉnh gần nhất của vàng ở mức 5.022 đô la, trong khi vùng đáy gần nhất là hôm 18-2 là 4.842. Như vậy, biên độ tăng giảm của vàng lên đến 180 đô la, cho thấy thị trường kim loại quý vẫn tiếp tục biến động mạnh.
Đà tăng trở lại của vàng trong hôm nay chủ yếu xuất phát từ diễn biến địa chính trị ở Trung Đông, giữa căng thẳng Mỹ và Iran khi Mỹ tăng cường sức mạnh quân sự ở khu vực này.
Ngoài ra, biên bản cuộc họp tháng 1 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) được công bố mới đây, cho thấy các nhà hoạch định chính sách nhắc đến khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát vẫn ở trên mức mục tiêu.
Điều này khiến thị trường đánh giá Fed đang dần xa rời thông điệp giảm lãi suất, được thị trường dự đoán sẽ giảm trong tháng 6 tới. Chỉ số DXY, đo lường sức mạnh đồng đô la Mỹ với rổ ngoại tệ mạnh khác cũng tăng mạnh hơn 1% trong 5 ngày qua.
Thị trường vàng gần như đang đi ngang sau biến động mạnh hồi đầu tháng này. Biên độ tăng giảm có thời điểm lên đến gần 1.200 đô la mỗi ounce. Trang tin về kim loại quý Kitco News dẫn lại báo cáo của AuAg Funds, một quỹ đầu tư của Thụy Điển, cho rằng thị trường có thể sẽ chứng kiến những biến động giá từ 20-30%.
Ở thị trường nội địa, một số công ty vàng lớn bắt đầu niêm yết giá vàng miếng SJC. Tại Doji giá chào bán vàng miếng SJC loại 1 lượng là 179 triệu đồng mỗi lượng, chiều mua vào là 176 triệu đồng.







