Việt Nam sẽ lập kỷ lục mới về thu hút FDI
![]() |
| Phó chủ tịch EuroCham ông Jean-Pierre Achouche (bìa phải) đang trò chuyện với người tham dự hội thảo.(Ảnh: Mộng Bình) |
(SGTO) Việt Nam được dự báo sẽ lập kỷ lục mới trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm nay, theo các chuyên gia của phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).
Cuối tuần qua, EuroCham đã kết hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) tổ chức hội thảo bàn tròn về thực hiện cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam về đầu tư. Tại hội thảo, ông Jean-Pierre Achouche, Phó chủ tịch EuroCham cho biết, năm nay Việt Nam có thể lập kỷ lục mới trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Theo ông Achouche, vốn FDI vào Việt Nam trong năm nay có thể sẽ vượt con số kỷ lục của năm ngoái là 10,2 tỉ đô la Mỹ. Ông đưa ra lập luận này dựa trên thống kê của MPI, theo đó hiện có hơn 40 dự án lớn có tổng số vốn đăng ký lên tới 35 tỉ đô la Mỹ đang chờ cấp phép.
Bà Phan Xuân Mai, Giám đốc Trung tâm Đầu tư Nước ngoài phía Nam của MPI, cho biết, 2006 là năm Việt Nam thu hút được nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhất trong gần 20 năm thực hiện Luật đầu tư nước ngoài. Tiếp nối thành tích này, tính đến cuối tháng 8 năm nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên cả nước đã đạt hơn 8,3 tỉ đô la Mỹ, tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái. "Đó là tín hiệu rất tích cực, góp phần củng cố niềm tin của chúng ta về một làn sóng đầu tư mới đang tràn vào Việt Nam," bà Mai nói.
Tại buổi hội thảo giới thiệu bản dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số cam kết về đầu tư của Việt Nam với WTO, Phó cục trưởng Cục Pháp chế của MPI, ông Trần Hào Hùng, cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài được quyền lựa chọn cam kết thuận lợi nhất giữa cam kết WTO hay song phương của Việt Nam với các nước.
Trường hợp các doanh nghiệp được cấp phép trước tháng 1 năm 2007 - thời điểm Việt Nam chính trở thành thành viên thứ 150 của WTO, thì có thể xin áp dụng những cam kết nào thuận lợi hơn cho họ. Các doanh nghiệp này sẽ phải xin điều chỉnh lĩnh vực, các hoạt động đầu tư phù hợp với cam kết WTO, hoặc xin tăng vốn và mở rộng kinh doanh.
Theo ông Hùng, nhà đầu tư có thể lập các pháp nhân để thực hiện các dự án liên quan đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực theo luật đầu tư và các văn bản có liên quan. Nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ được nắm giữ cổ phần cao hơn trong các công ty của Việt Nam, thay vì chỉ giới hạn trong 30% và 49% tùy theo từng ngành. Ông khẳng định theo dự thảo nghị định thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được mua cổ phần trong các ngành nghề mà không hạn chế hay không cho phép đối với họ. “Tôi tin bằng cách loại trừ như thế sẽ làm cho luật pháp thêm minh bạch,” ông nói.
Bà Mai cho biết Việt Nam gia nhập WTO với cam kết mở cửa 11/12 ngành dịch vụ, gồm 110 phân ngành, trong đó có những ngành quan trọng như dịch vụ kinh doanh, viễn thông, phân phối, bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, vận tải…
Thuế nhập khẩu hàng hóa cũng sẽ giảm từ mức bình quân hiện hành là 17,4% xuống còn 13,4% trong vòng năm đến đến bảy năm tới.
Bản dự thảo nghị định cũng quy định rằng các hoạt động và lĩnh vực không được Việt Nam cam kết đối với WTO thì sẽ áp dụng theo Luật đầu tư và văn bản có liên quan.
Việt Nam cũng cam kết xóa bỏ hoàn toàn các quy định bắt buộc các doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu sản phẩm của họ cũng như đáp ứng tỷ lệ nội địa hóa, về cân đối ngoại tệ cũng như xuất nhập khẩu.
Ông Hùng cho biết thêm từ tháng 1 năm 2007 Việt Nam đã xóa bỏ quy định về ưu đãi đầu tư dựa trên thành tích xuất khẩu, các dự án sử dụng nguyên liệu trong nước để chế biến các mặt hàng. Theo ông, điều này có thể sẽ gây xáo trộn cho doanh nghiệp nhưng Chính phủ sẽ nghiên cứu ưu đãi mới phù hợp với cam kết WTO để thay thế các ưu đãi cũ.
Mộng Bình







