(KTSG Online) - Cục dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) sẽ nhập kho dự trữ khoảng 420.000 tấn lương thực trong năm nay. Đây là kế hoạch dựa trên cơ sở xây dựng của ngành tài chính.
- Giá gạo xuất khẩu tiếp tục trượt, dù Philippines mở cửa
- Năm 2025, Việt Nam bán hơn 8 triệu tấn gạo, Philippines chiếm 40%

Theo đó, trong đợt đầu sẽ nhập kho dự trữ khoảng 300.000 tấn và số còn lại được nhập kho dự trữ trong kế hoạch bổ sung.
Theo thông tin của Bộ Tài Chính, trong năm ngoái, Cục dự trữ Nhà nước đã đấu thầu nhập kho 500.000 tấn lương thực, gồm 220.000 tấn theo kế hoạch hàng năm và 280.000 tấn được bổ sung để ổn định giá lúa gạo trong nước.
Năm ngoái, Cục dự trữ Nhà nước đã xuất cấp các mặt hàng với tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng, trong đó, có gần 129.000 tấn gạo với tổng giá trị hơn 1.760 tỉ đồng.
Trao đổi với KTSG Online, ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty Vạn Lợi, cho rằng việc dự trữ lương thực cần chủ động triển khai sớm để điều tiết nguồn cung nhằm ổn định thị trường lúa gạo trong nước, nhất là ở vụ đông xuân 2025-2026 có nguồn cung tăng cao, trong khi nhu cầu thị trường nhập khẩu có nhiều khó khăn.
Theo tìm hiểu của KTSG Online, hiện giá lúa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ở mức khá thấp, chỉ khoảng 6.100-6.300 đồng/kg đối với các giống hạt dài như OM 5451, OM 18 và Đài Thơm 8.
Trong khi đó, giá xuất khẩu gạo ở mức khá thấp, bình quân nửa đầu tháng 1-2026 chỉ khoảng 470 đô la Mỹ/tấn, giảm 39 đô la Mỹ/tấn so với giá bình quân của năm 2025 và thấp hơn năm 2024 đến khoảng 157 đô la Mỹ mỗi tấn.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự kiến cả nước sẽ sản xuất khoảng 43,5 triệu tấn lúa (tương đương khoảng 26 triệu tấn gạo-PV), trong đó, có khoảng 7,73 triệu tấn quy gạo dành cho xuất khẩu.






