Thứ Tư, 17/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Vingroup nỗ lực thúc đẩy các hoạt động vì cộng đồng

Vân Ly

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Là tập đoàn tư nhân lớn, Vingroup có lẽ cũng là một trong những doanh nghiệp tài trợ cho cộng đồng nhiều không thua kém các tập đoàn lớn của nhà nước. Trung bình mỗi năm tập đoàn này chi cho hoạt động thiện nguyện khoảng vài trăm tỉ đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra, trong hơn một năm vừa qua, tập đoàn này chi tới gần 3.000 tỉ đồng cho hoạt động này.

Tài trợ 2.287 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19

Trong hơn một năm qua, khi đại dịch Covid-19 hoành hành, trước sự kêu gọi của Chính phủ Việt Nam, Vingroup đã tham gia rất nhiều chương trình tài trợ cho ngành y tế.

Mới đây nhất, ngày 4-6, Vingroup trao tặng Bộ Y tế 30 máy xét nghiệm Covid-19 qua hơi thở Brefence và vật tư tiêu hao phục vụ cho 2 triệu mẫu xét nghiệm với tổng trị giá hơn 460 tỉ đồng.

Những máy xét nghiệm hơi thở này được nhập từ Công ty Breathonix (Singapore) – nhà sản xuất máy xét nghiệm Covid-19 qua hơi thở (ống thổi) đầu tiên trên thế giới. Đây là phương pháp xét nghiệm có ưu điểm nổi bật là nhanh chóng, độ chính xác cao và không cần phải chọc ngoáy sâu vào mũi họng như phương pháp lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 mà Việt Nam đang áp dụng. Theo đó người được xét nghiệm chỉ cần thổi vào miệng van một chiều dùng một lần được kết nối với dụng cụ lấy mẫu hơi thở.

Còn ngày 21-5 Vingroup đã tài trợ Bộ Y tế 4 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Trước đó, ngày 27-2 vừa qua tập đoàn này cũng đã tài trợ 20 tỉ đồng để nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng ngừa Covid-19 “Made in Vietnam” Covivac cho Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC), trực thuộc Bộ Y tế. Vingroup tài trợ cho hoạt động này vì đồng quan điểm với Bộ Y tế, cho rằng việc sản xuất được vắc xin không chỉ giúp Việt Nam nhanh chóng thoát khỏi những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, đưa đất nước trở về trạng thái “bình thường mới” để phát triển sản xuất kinh tế mà còn tạo tiền đề giúp cho ngành y tế nói riêng và Việt Nam nói chung có khả năng ứng phó với các đại dịch có thể xuất hiện trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ tài trợ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine, ông Đỗ Tất Cường, Phó Tổng Giám đốc Hệ thống y tế Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec thuộc VinGroup cho biết: “Vào những thời điểm khó khăn nhất, Tập đoàn Vingroup đã luôn đồng hành sát cánh cùng ngành y tế trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Hiện nay, trong bối cảnh Việt Nam đang rất cần nguồn vaccine để tiêm phòng bao phủ toàn dân, Vingroup tiếp tục quyết định tài trợ 20 tỉ đồng cho công tác thử nghiệm lâm sàng vaccine. Mục tiêu là giúp cho ngành y tế có thể tự chủ được việc sản xuất vaccine, đảm bảo nguồn cung ứng cho thị trường và đảm bảo an ninh y tế quốc gia.”

Năm 2020, Vingroup đã triển khai sản xuất hàng nghìn máy thở trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh đe dọa đến tính mạng và sự sống của người bệnh. Hỗ trợ các gói trang thiết bị y tế, máy móc – hóa chất xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Tài trợ cho 3 dự án nghiên cứu ứng phó nhanh với dịch Covid-19… với số tiền lên tới trên 1.277 tỉ đồng.

Tính đến ngày 4-6 vừa qua, Vingroup đã tài trợ tổng số 2.287 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam (gồm cả năm ngoái và năm nay, tính từ thời điểm bùng phát dịch đến bây giờ).

Trên đây là các hoạt động tài trợ của Vingroup được chính tập đoàn này đứng ra thực hiện. Song trước khi đại dịch hoành hành, các hoạt động từ thiện của tập đoàn này được thực hiên thông qua Quỹ Thiện Tâm được tập đoàn này lập ra từ nhiều năm nay.

Tặng hơn 10.000 suất học bổng tiếp sức học sinh nghèo tới trường trong 1 năm đại dịch

Từ ngày nhận được Học bổng Vingroup, cuộc sống của em H’Liễu Ktla, buôn Plao Siêng, xã Ea Rbin ở Đắk Lắk đã không còn bữa đói bữa no nữa. Cả năm vừa qua, H’Liễu đến lớp học đều đặn, không nghỉ buổi nào.

Trong ngôi nhà gỗ đơn sơ không có tài sản gì đáng giá, hai anh em H’Liễu vẫn sống nương tựa vào nhau. Sự ra đi đột ngột của cả bố và mẹ đã đẩy hai đứa trẻ vào cảnh côi cút, người anh trai khi ấy chưa học hết cấp ba buộc phải bỏ dở con đường học hành để kiếm tiền nuôi em. Thương anh, cô em gái nhiều lần nức nở xin anh thôi học để đỡ đi gánh nặng. Thương em, người anh lại vỗ về động viên: “Trong nhà ít nhất cũng phải có một người được đi học đến nơi đến chốn. Anh không muốn em cũng dở dang như anh”.

Chắp cánh ước mơ đến trường cho những đứa trẻ nghèo khó như H’Liễu chính là sứ mệnh mà Quỹ Thiện Tâm (thuộc tập đoàn VinGroup) âm thầm thực hiện trong suốt 9 năm duy trì và phát triển chương trình học bổng Vingroup. Trong 2 năm nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, Quỹ Thiện Tâm vẫn mở rộng chương trình cũng như gia tăng ngân sách hỗ trợ cho các em học sinh. Năm học 2020 – 2021, Quỹ Thiện Tâm ghi nhận số lượng học sinh, sinh viên được nhận Học bổng Vingroup lên tới 10.098 em, gần gấp đôi so với năm học liền kề trước đó.

Học bổng Vingroup là một trong những chương trình trọng tâm được Quỹ Thiện Tâm duy trì và phát triển trong suốt 9 năm qua. Đến nay, chương trình đã dành tặng gần 34.000 suất học bổng hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên khắp cả nước. Tùy vào mỗi cấp học và hoàn cảnh gia đình khác nhau, Quỹ sẽ hỗ trợ tiền học phí và sinh hoạt phí cho các em theo các mức: 500.000 đồng/tháng, 700.000 đồng/tháng, suất đặc biệt là 1.000.000đồng/tháng trong 9 tháng của năm học đối với các em học sinh ở bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Riêng các em sinh viên học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo dạy nghề sẽ được hỗ trợ tiền học phí với mức tối đa 20 triệu đồng/năm học. Sau mỗi năm học, chương trình sẽ tổ chức đánh giá lại kết quả học tập và hoàn cảnh gia đình của từng em. Nếu các em học sinh, sinh viên vẫn giữ vững thành tích học tập tốt và hoàn cảnh gia đình vẫn thuộc diện đặc biệt khó khăn, Quỹ sẽ tiếp tục xét gia hạn học bổng trong năm tiếp theo.

Ngoài  tài trợ học bổng, Quỹ Thiện Tâm còn tài trợ xây trường học. Cuối tháng 5 vừa qua, Quỹ này phối hợp với Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai đã tổ chức khánh thành 8 phòng học kiên cố kiêm công trình cộng đồng phòng tránh thiên tại Trường tiểu học Lê Lợi (xã Xuân Nam, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Công trình có tổng mức đầu tư là 5 tỉ đồng, trong đó Quỹ Thiện Tâm tài trợ 3 tỉ đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Nô đối ứng 2 tỉ đồng.

VinGroup mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân tại BV Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: Vingroup

Hỗ trợ người nghèo tài chính, chữa bệnh

Cứ đều đặn vào mỗi dịp đầu tháng, chị Lê Thị Nhung một bệnh nhân bị bệnh Lupus ban đỏ có hoàn cảnh khó khăn lại nhận được khoản tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng tới từ Quỹ Thiện Tâm. Tính đến nay, đã 6 năm Quỹ Thiện Tâm đồng hành cùng Nhung trên hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Không chỉ Nhung, gần 1.000 hoàn cảnh kém may mắn trên khắp mọi miền đất nước đều chung niềm vui nhận được những khoản trợ cấp sinh sống hàng tháng của Quỹ Thiện Tâm. Chương trình hỗ trợ tiền sinh sống hàng tháng bắt đầu triển khai từ năm 2009 đến nay đã đi qua hành trình 11 năm đồng hành cùng những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã hội.

Đó có thể là những cụ ông, cụ bà sống đơn thân một mình không nơi nương tựa. Là những phận đời bị tâm thần, khuyết tật sống lay lắt không có nhận thức. Hay là những đứa bé mồ côi cả cha lẫn mẹ chẳng biết bám víu vào đâu… Tùy theo từng hoàn cảnh, số tiền hỗ trợ có thể dao động từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/người/tháng, giúp các gia đình kịp thời trang trải cho cuộc sống hàng ngày.

Trước tết Nguyên đán vừa qua, Quỹ Thiện Tâm cũng đã tặng quà Tết cho 100.000 hộ nghèo trên khắp Việt Nam. Là hoạt động thường niên của Quỹ Thiện Tâm, năm nay đã là năm thứ 14 chương trình “Tặng quà Tết cho người nghèo” được tổ chức.

Cuối tháng 10 năm 2020, ngay sau khi nước lũ lịch sử vừa rút cũng là lúc những món quà cứu trợ của Quỹ Thiện Tâm được trao tới tận tay người dân 3 tỉnh: Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị và Quảng Bình. Tại mỗi tỉnh, hàng nghìn bà con chịu ảnh hưởng thiệt hại nặng nề nhất được tặng quà với mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt. Ngoài trao quà trực tiếp, Quỹ còn ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của các tỉnh bị lũ lụt ảnh hưởng nặng nề… Tổng giá trị của đợt hỗ trợ này là 13,3 tỉ đồng.

Không chỉ tặng quà cho người dân, Quỹ Thiện tâm còn tài trợ 2,5 tỉ đồng phẫu thuật mắt miễn phí cho 1.000 bệnh nhân ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thành phố Đà Nẵng trong năm nay. Cụ thể từ tháng 3 vừa qua, các bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và người có công tại các địa phương trên bị bệnh đục thủy tinh thể sẽ được phẫu thuật bằng phương pháp phaco miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam với sự tài trợ đến từ Quỹ Thiện Tâm.

Đây là năm thứ hai Quỹ Thiện Tâm phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam triển khai chương trình phẫu thuật mắt nhân đạo. Điểm mới trong chương trình năm nay là ngoài tổ chức tại Quảng Nam, hành trình trao món quà ánh sáng còn mở rộng thêm tại Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng, mang đến nhiều cơ hội cho người dân các địa phương được mổ mắt miễn phí.

Bác sĩ Lê Thị Hà – Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam chia sẻ: “Trong năm 2020, được sự hỗ trợ kinh phí của Quỹ Thiện Tâm, đã phẫu thuật 1.000 ca cho bà con Quảng Nam. Trong năm 2021, hy vọng cũng sẽ phẫu thuật được cho hàng nghìn bệnh nhân trong chương trình này.”

Ngoài chương trình phẫu thuật trên, Quỹ Thiện Tâm còn tặng máy chạy thận nhân tạo tuyến huyện đầu tiên tại Nghệ An vào cuối năm ngoái. Cụ thể tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn (Nghệ An) – cơ sở chạy thận nhân tạo tuyến huyện đầu tiên ở Nghệ An – Quỹ Thiện Tâm đã tặng cho đơn vị này 10 máy chạy thận nhân tạo hiện đại với tổng trị giá gần 2,6 tỉ đồng.

Tại đây có 12 giường bệnh, mỗi ngày có thể chạy thận cho khoảng 36 bệnh nhân. Bà Lương Thị Thọ (71 tuổi) ở xã Xuân Hòa (Nam Đàn) cho biết: “Nhờ việc triển khai chạy thận nhân tạo ở tại Nam Đàn mà người bệnh chúng tôi đỡ vất vả phải xuống thành phố Vinh chạy thận, giảm thiểu chi phí, thời gian cho người bệnh”.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới