(KTSG Online) - Đóng cửa phiên giao dịch chiều nay (ngày 16-4), VN-Index giảm 17,49 điểm, xuống còn 1.210,3 điểm.
Bảng điện chứng khoán chìm trong sắc đỏ với 319 mã giảm giá, trong khi chỉ có 153 mã tăng giá và 55 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 818,9 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 19.465 tỉ đồng.
Trong phiên giao dịch hôm nay, những cổ phiếu làm giảm điểm chứng khoán phải kể đến như FPT giảm 6,98%, làm giảm 2,68 điểm; mã VIC giảm 3,69%, làm giảm 2,3 điểm của chỉ số chứng khoán. Theo sau đó là các mã như VCB, VHM, GVR làm giảm lần lượt là 1,4 điểm, 0,9 điểm và 0,8 điểm.
Ngược lại, những mã có ảnh hưởng tích cực đến chỉ số hôm nay như VJC, ACB, BHN, SHB…

Chỉ số nhóm VN30 cũng giảm hơn 17 điểm, xuống còn 1.293,25 điểm. Rổ có 8 mã tăng giá và 22 mã giảm giá, trong đó, mã FPT giảm giá sàn. Giá trị giao dịch đạt 10.417,6 tỉ đồng.
Ngoài ra, ở sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm nhẹ 0,83 điểm, xuống còn 209,41 điểm với 136 mã giảm. Sàn có 69 mã tăng giá, 101 mã giảm giá và 52 mã đứng giá. Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index giảm nhẹ 0,64 điểm, xuống còn 90,39 điểm. Thanh khoản lần lượt là 1.079,8 tỉ đồng và 412,3 tỉ đồng.
Sau phiên mua ròng hôm qua, khối ngoại đã quay lại bán ròng gần 450 tỉ đồng trên toàn thị trường. Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 345 tỉ đồng. Cổ phiếu FPT bị bán ròng mạnh nhất với hơn 498 tỉ đồng. Những cổ phiếu như HAH, HCM, KBC cũng bị bán ròng từ 60-88 tỉ đồng.
Ngược lại, cổ phiếu VHM được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với hơn 187 tỉ đồng. Tiếp theo là những cổ phiếu ACB, VCI, TCB, HVN…
Trên thị trường thế giới, TTXVN đưa tin, ngày 16-4, đa số các chỉ số chứng khoán toàn cầu đều giảm điểm.
Tại thị trường chứng khoán Mỹ, hợp đồng tương lai của chỉ số S&P 500 giảm 1,2%, trong khi hợp đồng tương lai của chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 0,6%.
Tại thị trường châu Âu, đầu phiên giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,2% xuống 8.233,10 điểm sau khi chính phủ công bố tỷ lệ lạm phát tại Anh trong tháng 3 đã giảm tháng thứ hai liên tiếp, chủ yếu do giá khí đốt giảm.
Chỉ số DAX của Đức giảm 0,7% xuống 21.107,68 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp mất 0,6% xuống 7.289,67 điểm.
Tại thị trường châu Á, chứng khoán Trung Quốc dẫn đầu đà giảm trong khu vực.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 2% xuống 20.922,54 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải phục hồi nhẹ, tăng 0,1% lên 3.271,19 điểm.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1% xuống 33.920,40 điểm, chịu tác động do giá cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn như nhà chế tạo thiết bị kiểm tra chip Advantest giảm 6,6% và Disco Corp. giảm tới 8%.