Theo nhận định của chuyên gia RECOF Việt Nam, với ưu thế dân số trẻ, tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng và lượng người tiêu dùng có thu nhập trung bình đang tăng nhanh, Việt Nam đang trở thành một trong những quốc gia hấp dẫn với các nhà đầu tư trên thế giới.

Ông Frederic De Boer, đồng sáng lập GMAP, cho rằng khó khăn kinh tế, lạm phát ở châu Âu buộc các nhà đầu tư phải khẩn trương tìm kiếm thị trường bên ngoài, bảo toàn tài sản. Năm nay những quốc gia đang có tốc tăng trưởng ấn tượng như Việt Nam được dành nhiều quan tâm. Và theo ông, hiện nay mảng sản xuất ở Việt Nam đang hẫp dẫn đối với nhà đầu tư ở khu vực châu Âu.

Một số doanh nghiệp châu Âu có cơ sở sản xuất ở Trung Quốc đang muốn dịch chuyển đầu tư sang Việt Nam. Họ đã tìm hiểu về nguồn nhân lực, môi trường kinh doanh và bày tỏ sự hài lòng nên đang tìm hiểu chi tiết để có thể đầu tư nhà máy tại Việt Nam.

Cũng theo ông Frederic De Boer, một số doanh nghiệp châu Âu và Mỹ có xu hướng đầu tư vào Việt Nam, và thông qua RECOF họ muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào nền kinh tế gần 100 triệu dân.

Trong những năm qua, Việt Nam đã thu hút nhiều đầu tư từ khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Đài Loan và Trung Quốc… Các khoản đầu tư từ khu vực châu Âu và Mỹ còn khiêm tốn.

Tại hội nghị GMAP, RECOF giới thiệu đến khách hàng nhiều lĩnh vực tiềm năng, trong đó tập trung vào 4 lĩnh vực bán lẻ, sản xuất và chế biến thực phẩm, logistics và fintech (công nghệ tài chính). Theo ông Masataka Yoshida, CEO của RECOF Việt Nam, hoạt động M&A tại Việt Nam sẽ vẫn sôi động dù kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng chậm vì các nhà đầu tư theo đuổi các giao dịch nhằm thâm nhập thị trường, hoặc để củng cố và mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Theo thống kê của tổ chức FiinGroup, trong 6 tháng đầu năm 2023, giá trị thị trường M&A tại Việt Nam đạt khoảng gần 2,7 tỉ đô la Mỹ, giảm 54% so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng giao dịch thành công cũng giảm gần một nửa cùng kỳ.

Trong khi đó, 10 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư FDI là một trong những điểm sáng của nền kinh tế. Số liệu của Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy tính đến ngày 20-10 vừa qua, vốn FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp đạt hơn 25,7 tỉ đô la, tăng 14,7% so với cùng kỳ.