(KTSG Online) - Ngày 11-6-2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, nhưng ngay từ lúc này, World Cup 2026 đã thiết lập một kỷ lục mới: giá vé đắt nhất trong lịch sử.
- Cho phép đặt cược bóng đá quốc tế do FIFA và các thành viên tổ chức
- Đặt cược bóng đá quốc tế có thể được tối đa 10 triệu đồng/ngày

Giá vé chính thức cho trận chung kết tại New Jersey đã được đẩy lên mức gây “choáng váng” - 32.970 đô la Mỹ (hơn 800 triệu đồng), cao gấp 20 lần so với mức giá cao nhất tại World Cup 2022 ở Qatar. Đây không phải là mức giá từ các tay “phe vé” bên ngoài, mà là con số được niêm yết trực tiếp trên hệ thống của FIFA.
Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ về giá này nằm ở cơ chế “định giá linh hoạt” mà FIFA lần đầu áp dụng, cho phép điều chỉnh giá theo cung cầu và biến động thị trường thay vì cố định như trước đây.
Đặc biệt, tại thị trường Mỹ, FIFA đã tạo ra một loạt tranh cãi khi cho phép người mua tự do định giá bán lại vé trên kênh chính thức của liên đoàn.
Với chiến lược “nếu không dẹp được nạn phe vé thì tham gia luôn”, FIFA không chỉ hợp thức hóa việc mua đi bán lại mà còn thu về khoản “hoa hồng” lên tới 30% từ mỗi giao dịch. Điều này đã biến thị trường vé xem World Cup thành một sàn giao dịch thực thụ, nơi giá vé có thể dao động từ vài ngàn đến những con số “điên rồ” hàng triệu đô la.
Dù Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định đây là việc thuận theo “giá thị trường” tại một quốc gia có ngành giải trí phát triển nhất thế giới, nhưng làn sóng chỉ trích vẫn đang dâng cao.
Với quy mô mở rộng lên 48 đội và 104 trận đấu, FIFA dự kiến sẽ thu về con số kỷ lục 11 tỉ đô la.
Để hiểu rõ hơn những phân tích về cơ chế vận hành thị trường của FIFA, mời quý vị đọc bài viết đầy đủ tại đây.






