(KTSG Online) - Theo Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2025, cả nước xuất siêu gần 3,8 tỉ đô la Mỹ nhờ tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 140,34 tỉ đô la Mỹ, tăng 13% với 22 mặt hàng đạt trên 1 tỉ đô la Mỹ.
- Xuất siêu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 5 tỉ đô la Mỹ
- Xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU đạt hơn 107 triệu đô la

Theo đó, trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu đạt 37,45 tỉ đô la Mỹ, giảm 2,8% so với tháng trước nhưng tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 140,34 tỉ đô la Mỹ, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Cả nước có 22 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỉ đô la Mỹ, trong đó 7 mặt hàng vượt 5 tỉ đô la Mỹ.
Nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu, đạt 123,7 tỉ đô la Mỹ, chiếm 88,2%. Tiếp theo là nhóm hàng nông sản, lâm sản, nhóm thủy sản và nhóm nhiên liệu, khoáng sản.
Trong 4 tháng qua, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường chủ lực đều duy trì tăng trưởng, đặc biệt là tại Nhật Bản, EU và Hàn Quốc.
Trung Quốc đã có sự phục hồi rõ rệt trong tháng 4, giúp tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 18,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 2,1% so với cùng kỳ.
EU trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam với kim ngạch đạt 18,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 12,8%.
Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường chính được hỗ trợ mạnh mẽ bởi các hiệp định thương mại tự do (FTA), giúp doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng xuất khẩu mà còn tận dụng được các ưu đãi thuế quan.
Nhờ đó, xuất siêu sang EU đạt 13,4 tỉ đô la Mỹ (tăng 16,8%) trong khi xuất siêu sang Nhật Bản đạt 700 triệu đô la Mỹ, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2024.
Để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu trong bối cảnh mới, các ngành hàng đang tìm kiếm thị trường mới, sử dụng nguyên liệu trong nước và giảm rủi ro phòng vệ thương mại.
Bộ Công thương hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tối đa lợi ích từ 17 FTA với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 70 cơ chế hợp tác song phương.